Không xuê xoa, tránh né khi thực hiện kiểm điểm

06/09/2012 03:00 GMT+7

Chiều 5.9, T.Ư Đoàn TNCS Hồ Chí Minh tổ chức Hội nghị kiểm điểm tự phê bình và phê bình của tập thể Ban Bí thư T.Ư Đoàn theo Nghị quyết T.Ư 4 khóa XI, với sự tham dự và chứng kiến của nhóm công tác T.Ư do Phó ban Dân vận T.Ư Trần Thị Bích Thủy làm trưởng nhóm.

Phát biểu tại hội nghị, Ủy viên dự khuyết T.Ư Đảng, Bí thư thứ nhất T.Ư Đoàn Nguyễn Đắc Vinh nhấn mạnh việc kiểm điểm lần này nhằm để đánh giá đúng tình hình và nguyên nhân, chỉ ra kết quả đạt được và những hạn chế, yếu kém trong 3 vấn đề cấp bách mà T.Ư Đảng đã chỉ ra, trước hết đối với bản thân tập thể Ban Bí thư và sau đó đối với việc thực hiện vị trí, vai trò, chức năng, nhiệm vụ lãnh đạo, chỉ đạo, điều hành của Ban Bí thư T.Ư Đoàn trong hệ thống và trong cơ quan.

Thời gian dành cho việc kiểm điểm tập thể bắt đầu từ chiều ngày 5.9 đến hết ngày 7.9 tới, sau đó sẽ tiến hành kiểm điểm cá nhân.

Bí thư thứ nhất đề nghị sau quá trình kiểm điểm, các thành viên trong Ban Bí thư thống nhất được một số việc cần và có thể làm ngay để giải quyết những khuyết điểm được chỉ ra, trước mắt là từ nay đến Đại hội Đoàn toàn quốc lần thứ X (tháng 12.2012) và trong năm đầu triển khai nghị quyết Đại hội (năm 2013).

“Chúng ta phải làm và phải làm thật tốt việc kiểm điểm lần này để thể hiện trước Đảng một thái độ nghiêm túc, cầu thị, không ngừng học hỏi, mong được rèn luyện, được giúp đỡ chỉ ra khuyết điểm, phân tích nguyên nhân, tìm ra giải pháp để có thể tự sửa mình của một tập thể những người cộng sản trẻ tuổi, còn có quá trình phấn đấu lâu dài; đồng thời, là sự thể hiện trước các cấp bộ Đoàn, cán bộ, đoàn viên và thanh thiếu nhi cả nước một tinh thần thẳng thắn, làm gương, không tránh né, đùn đẩy trách nhiệm của mình”, Bí thư thứ nhất T.Ư Đoàn Nguyễn Đắc Vinh nhấn mạnh.

Bảo Cầm

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.