Cựu thủ tướng Israel thoát án tù

25/09/2012 13:20 GMT+7

(TNO) Tòa án Jerusalem ở Israel hôm 24.9 đã tuyên án một năm tù treo đối với cựu Thủ tướng Ehud Olmert liên quan tới các cáo buộc lạm dụng tín nhiệm.

Hãng AFP đưa tin, cựu Thủ tướng Olmert cũng sẽ phải nộp phạt gần 20.000 USD.

Mức án trên được xem là tương đối nhẹ đối với ông Olmert, vốn từng bị buộc tội tham nhũng, nhận hối lộ...

Được biết, cuộc điều tra tham nhũng kéo dài 4 năm nhằm vào ông Olmert đã buộc ông phải từ chức thủ tướng hồi năm 2008, dẫn đến một cuộc tổng tuyển cử tại Israel giúp đưa chính phủ cánh hữu của Thủ tướng Benjamin Netanyahu lên nắm quyền.

Mức án trên được đưa ra hai tháng sau khi ông Olmert bị kết tội lạm dụng tín nhiệm, song được xóa bỏ phần lớn các cáo buộc nghiêm trọng hơn là nhận tiền trái phép từ một doanh nhân Mỹ và lạm dụng công quỹ.

Với mức án này, ông Olmert có thể quay trở lại con đường chính trị nếu muốn trong bối cảnh Israel đang khẩn trương chuẩn bị cho một cuộc tổng tuyển cử vào năm tới.

Huỳnh Thiềm

>> Israel bất ngờ tập trận
>> Chỉ huy Vệ binh Cách mạng Iran cảnh cáo Israel và Mỹ
>> Thủ tướng Israel phủ nhận muốn hạ bệ ông Obama
>> Mỹ và Israel sẽ tấn công Iran như thế nào?
>> Tổng thống Mỹ "tránh mặt" thủ tướng Israel
>> Israel có thể đưa Iran trở về thời kỳ đồ đá?
>> Israel gửi tin nhắn báo động tấn công tên lửa cho người dân
>> Israel sẽ tấn công Iran trong vài tháng tới?
>> Không quân Israel sẽ nhận 2 hệ thống đánh chặn rốc-két

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.