Phá ổ bạc quý bà

26/09/2012 15:20 GMT+7

(TNO) Ngày 26.9, Phòng CSĐT tội phạm về trật tự xã hội (PC45), Công an TP.HCM đã bàn giao 25 người tham gia đánh bạc cho Công an Q.Tân Bình tiếp tục điều tra làm rõ.

Phá ổ bạc quý bà 1
Lê Thị Huệ bị bắt tại hiện trường - Ảnh do công an cung cấp

(TNO) Ngày 26.9, Phòng CSĐT tội phạm về Trật tự xã hội (PC45), Công an TP.HCM đã bàn giao 25 người tham gia đánh bạc cho Công an Q.Tân Bình tiếp tục điều tra làm rõ.

Theo thông tin từ cơ quan công an, khoảng 15 giờ 30 ngày 25.9, trinh sát đội 5 của PC45 phối hợp với Công an Q.Tân Bình (TP.HCM) tiến hành khám xét căn nhà ở hẻm số 52 Nguyễn Sỹ Sách, P.15, Q.Tân Bình và bắt quả tang 25 người, phần lớn là nữ, đang sát phạt nhau. Công an đã thu giữ gần 70 triệu đồng, 3 bộ bài, 19 ĐTDĐ.

Sòng bạc này do Lê Thị Huệ (còn gọi là Lệ, 45 tuổi, ngụ Q.Tân Bình) tổ chức. Sòng hoạt động từ 12 giờ đến 20 giờ hằng ngày thu hút hàng chục con bạc đến sát phạt.

Ba tháng trước, Huệ thuê một căn nhà khác ở hẻm 154 Phạm Văn Bạch, P.15, Q.Tân Bình để tổ chức đánh bạc. Đến ngày 10.9 chuyển về căn nhà ở hẻm 52 Nguyễn Sỹ Sách nói trên hoạt động thì bị bắt.

Ổ bạc do Nguyễn Thị Tâm (còn gọi là Xí, 66 tuổi, ngụ Q.Tân Bình) bỏ tiền ra làm nhà cái ăn chia với Huệ. Mỗi ngày, Huệ thu tiền xâu từ 1,2 - 1,5 triệu đồng.

Hiện vụ việc đang được cơ quan công an điều tra làm rõ.

Đàm Huy

>> Phá ổ bạc trong rẫy
>> Phá ổ bạc ở vùng ven, bắt giữ 41 người
>> Phá ổ bạc
>> Phá ổ bạc sinh viên
>> Phá ổ bạc trong rừng, bắt 42 người

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.