CHDCND Triều Tiên cải cách giáo dục

26/09/2012 13:55 GMT+7

(TNO) CHDCND Triều Tiên lần đầu tiên công bố thông tin chính thức về việc cải cách chính sách giáo dục của nước này.

Trong một cuộc họp ngày 25.9, quốc hội CHDCND Triều Tiên đã bỏ phiếu thông qua một điều luật, theo đó mở rộng chương trình giáo dục phổ thông 11 năm hiện tại lên thành 12 năm, theo tin tức từ hãng thông tấn Triều Tiên KCNA.

KCNA cho biết cuộc họp này có sự tham gia của lãnh đạo Kim Jong-un cùng các vị bộ trưởng.

Hệ thống giáo dục của Triều Tiên được chính phủ bảo trợ, miễn phí cho mọi học sinh, theo tờ Telegraph.

Tuy nhiên, Telegraph cho hay vẫn chưa rõ việc tăng thêm năm học có ảnh hưởng đến ngân sách nhà nước của Triều Triên dành cho ngành giáo dục hay không.

Lãnh đạo lãnh đạo Kim Jong-un đến thăm trường mẫu giáo Kyongsang - Ảnh: Reteurs
Ông Kim Jong-un trong một dịp đến thăm Trường mẫu giáo Kyongsang (Bình Nhưỡng) - Ảnh: Reteurs

Tờ Telegraph cho biết tuyên bố cải cách chính sách giáo dục của Triều Tiên khiến các nhà quan sát “hụt hẫng” vì họ dự đoán lãnh đạo Kim Jong-un sẽ đưa ra các tuyên bố về cải cách kinh tế.

Phúc Duy

>> Triều Tiên ngừng xây dựng bệ phóng tên lửa?
>> Hai miền Triều Tiên đấu khẩu
>> Cải cách kinh tế tại Triều Tiên
>> Triều Tiên lại dọa đánh Hàn Quốc
>> Hàn Quốc bắn cảnh cáo tàu Triều Tiên

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.