Lãnh án chung thân vì giết bạn nhậu

23/08/2012 14:16 GMT+7

(TNO) Chỉ vì nạn nhân nói chuyện ồn ào trong lúc nhậu, Hồ Minh Tuấn rút dao đâm chết người.

Ngày 23.8, TAND TP.HCM tuyên phạt Hồ Minh Tuấn (25 tuổi, ngụ H.Củ Chi) tù chung thân về tội “giết người” và bồi thường cho phía bị hại tổng cộng 142 triệu đồng.

Theo cáo trạng, tối 3.8.2011, Minh Tuấn tổ chức nhậu tại nhà cùng Phan Thanh Thảo và hai người bạn khác.

Sau đó thì Huỳnh Thanh Tuấn đi cùng Lê Hoàng Thái (bạn của Minh Tuấn) đến nhậu chung.

Lãnh án chung thân vì giết bạn nhậu
Hồ Minh Tuấn tại tòa

Trong lúc nhậu, do Thanh Tuấn nói chuyện ồn ào nên Minh Tuấn và Thảo nhắc nhở, yêu cầu im lặng để mẹ Minh Tuấn ngủ, nhưng sau đó Thanh Tuấn vẫn nói chuyện lớn tiếng.

Bực tức, Minh Tuấn lấy điện thoại nhắn tin cho Thảo với nội dung rủ Thảo đánh Thanh Tuấn.

Thấy Thanh Tuấn vẫn tiếp tục làm ồn, Thảo đứng dậy xông đến, đá vào mặt làm Thanh Tuấn gục xuống.

Lúc này, Minh Tuấn với lấy con dao gọt trái cây cạnh đó đâm liên tiếp hai nhát vào ngực Thanh Tuấn.

Thanh Tuấn bỏ chạy được một đoạn thì gục chết.

Ngày 4.8.2011, Minh Tuấn đến Công an H.Củ Chi đầu thú.

Tại tòa, luật sư bào chữa cho gia đình bị hại cho rằng trong vụ án này đã bỏ lọt tội phạm. Việc Thảo đá nạn nhân là hành vi đồng phạm.

Tuy nhiên, vị công tố phân tích đây là hai hành vi độc lập. Đồng thời, việc đánh nhau xảy ra trong nhà nên không thể xử lý Thảo về hành vi gây rối trật tự công cộng mà chỉ xử phạt hành chính mà thôi.

HĐXX nhận định hành vi của Minh Tuấn là đặc biệt nghiêm trọng, thể hiện bản tính côn đồ, hung hãn. Chỉ vì mâu thuẫn nhỏ mà bị cáo đã dùng dao đâm chết nạn nhân nên cần xử lý nghiêm để răn đe và phòng ngừa.

Tin, ảnh: Cao Minh Trực

>> Bênh cha, giết người
>> Giết người vì ghen tuông
>> Truy nã kẻ giết người chỉ vì va quẹt xe
>> Nghi án giết người trong khuôn viên trường đại học

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.