Thiên hà cổ nhất vũ trụ ?

23/02/2014 02:25 GMT+7

Những hình ảnh mới do kính viễn vọng Hubble thực hiện trong sứ mệnh “Các trường biên giới” đang giúp giới thiên văn chạm tay đến quá khứ xa xôi chưa từng được khám phá của vũ trụ.

Trong quá trình trên, các nhà khoa học tin rằng đã tìm được thiên hà cổ nhất và xa nhất, nằm sâu trong lòng vũ trụ. Đối tượng được đề cập là thiên hà Abell2744 Y1, và theo các chuyên gia nó cách trái đất khoảng 13 tỉ năm ánh sáng, có nghĩa là ánh sáng yếu ớt truyền đến Hubble đã 13 tỉ tuổi. NASA ước tính thiên hà này có kích thước nhỏ hơn Dải Ngân hà đến 30 lần, được hình thành khi vũ trụ mới khoảng 650 triệu năm tuổi.

Theo tính toán hiện tại, Abell2744 tạm là ứng viên cho vị trí thiên hà già nhất, và các nhóm chuyên gia đang nỗ lực xác nhận kết quả trên trong những cuộc nghiên cứu khác nhau. Trong khi đó, sứ mệnh “Các trường biên giới” vẫn tiếp tục được triển khai, hứa hẹn sẽ tiếp tục chạm đến những góc ngách sâu nhất của vũ trụ, từ đó cho phép các chuyên gia trái đất khám phá thêm nhiều thiên hà xa xôi khác.

 Thụy Miên

>> Đo được tốc độ xoay của thiên hà
>> Cái giá khi 'lòe' thiên hạ
>> Bí ẩn của những thiên hà chết
>> Thiên hà siêu nén gần Trái đất

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.