Bắt quả tang hai lò mổ heo lậu, trữ thịt thối

04/10/2012 17:27 GMT+7

(TNO) Ngày 4.10, Công an H.Thống Nhất (Đồng Nai) phối hợp với Công an xã Gia Tân 1 đã bắt quả tang hai lò mổ heo lậu, tồn trữ thịt thối chuẩn bị đưa đi tiêu thụ.

Kiểm tra lò mổ tại địa chỉ 144/2 ấp Dốc Mơ 1, xã Gia Tân 1, do bà Nguyễn Thị Oanh (44 tuổi, ngụ H.Thống Nhất) làm chủ, công an phát hiện 14 con heo đã xẻ thịt với tổng trọng lượng 300 kg, nhiều con đã ngả màu, bốc mùi hôi thối.

 Công an đang kiểm tra lò mổ của bà Oanh
Kiểm tra lò mổ của bà Oanh

Kiểm tra lò mổ tại địa chỉ 145/2 ấp Dốc Mơ 1, do bà Nguyễn Thị Thùy Liên (36 tuổi, ngụ H.Thống Nhất) làm chủ, cơ quan chức năng cũng phát hiện 10 con heo với tổng trọng lượng 176 kg đã được xẻ thịt ướp đá trong tủ đông và thùng xốp. Một số con đã bốc mùi hối thối.

Làm việc với cơ quan công an, bà Oanh và bà Liên khai nhận họ đã kinh doanh, thu mua heo chết, về mổ thịt, từ nhiều năm nay. Số heo này chủ yếu mua từ các trang trại trong khu vực, sau đó được xẻ thịt mang lên TP.HCM và Bình Dương tiêu thụ.

Tin, ảnh: Kim Cương

>> Bắt vụ vận chuyển hơn 1,8 tấn thịt “bẩn”
>> Vận chuyển thịt “bẩn” bằng taxi
>> Xe buýt chở thịt “bẩn” vào TP.HCM
>> Thịt bẩn tiếp tục hoành hành
>> Tiêu hủy hơn 1,4 tấn thịt “bẩn”
>> 6 ngày, tạm giữ gần 3 tấn thịt bẩn
>> Lại chở thịt "bẩn" vào TP.HCM tiêu thụ
>> Ngăn chặn hơn nửa tấn thịt "bẩn" từ vùng dịch về TP.HCM
>> Thịt bẩn ùa vào thành phố
>> Lại phát hiện đưa thịt "bẩn" vào TP.HCM
>> Bắt gần 9 tạ thịt "bẩn
>> Phát hiện xe khách chở hơn 300kg thịt bẩn

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.