Viên kim cương khổng lồ hơn 158 cara

27/09/2012 17:25 GMT+7

(TNO) Nhà khai thác kim cương lớn nhất tại Nga là Alrosa vừa giới thiệu một viên kim cương nặng 158,2 carat, có giá trị hơn 1,5 triệu USD.

(TNO) Nhà khai thác kim cương lớn nhất tại Nga là Alrosa vừa giới thiệu một viên kim cương nặng 158,2 carat, có giá hơn 1,5 triệu USD.

Viên kim cương trên đã được tìm thấy tại hỗn hợp mỏ khai thác và cơ sở xử lý kim cương số 16 ở Nyurbinsk, thuộc CH Yakutia, vùng đông bắc Nga.

Theo ước tính của các chuyên gia Alrosa, giá trị của nó có thể hơn 1,5 triệu USD và nếu được mài dũa, các chuyên gia sẽ thu được vài viên kim cương chất lượng tuyệt hảo với giá hàng trăm ngàn USD/viên.

Alrosa là một trong những tập đoàn kim cương lớn nhất thế giới, chiếm khoảng 28% sản lượng toàn cầu và sản xuất đến 97% số kim cương tại Nga.

Theo danh sách kim cương thô trên website 24hgold, viên kim cương mới phát hiện xếp hạng thứ 32 về độ nặng.

Kim cương nặng nhất từng được tìm thấy là viên Cullinan ở Nam Phi vào năm 1905, nặng "sơ sơ"… 3.106,75 cara (tức 621,35 gam). Nó được cắt thành 7 viên kim cương lớn và 96 viên nhỏ.

Kế đến là viên Vô danh nặng 1.000 cara, xuất xứ từ Brazil hoặc trung Phi, xếp thứ 3 là Excelsior nặng 995,1 cara ở Sierra Leone.

Phi Yến

>> Tiết lộ về mỏ kim cương khổng lồ ở Nga
>> Khối kim cương khổng lồ trong vũ trụ
>> Tìm thấy khối kim cương lớn nhất thế giới

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.