Đảm bảo an toàn thực phẩm phục vụ lễ Quốc tang

11/10/2013 21:20 GMT+7

(TNO) Ngày 11.10, theo thông tin từ Bộ Y tế, bộ đã có kế hoạch tổ chức phục vụ, đảm bảo chăm sóc sức khỏe cho các đại biểu tham dự Lễ Quốc tang Đại tướng Võ Nguyên Giáp.

(TNO) Ngày 11.10, theo thông tin từ Bộ Y tế, bộ đã có kế hoạch tổ chức phục vụ, đảm bảo chăm sóc sức khỏe cho các đại biểu tham dự Lễ Quốc tang Đại tướng Võ Nguyên Giáp.

Tổ phục vụ công tác này gồm những giáo sư đầu ngành, bác sĩ giỏi cùng với phương tiện, thuốc, trang thiết bị chăm sóc y tế hiện đại...

Riêng tại Quảng Bình, nơi an táng Đại tướng Võ Nguyên Giáp, sẽ có xe ô tô cứu thương và tổ y tế, mỗi tổ gồm: 2 bác sĩ, 2 điều dưỡng và 1 lái xe (bác sĩ chuyên khoa tim mạch, chuyên khoa Cấp cứu hoặc Hồi sức tích cực) thường trực cấp cứu tại UBND tỉnh Quảng Bình và tháp tùng đoàn viếng đi từ Sân bay Đồng Hới đến Vũng Chùa - Đảo Yến.

Liên tục các ngày gần đây, đoàn công tác do các lãnh đạo của Cục An toàn thực phẩm trực tiếp làm trưởng đoàn đã vào Quảng Bình phối hợp với Sở Y tế tỉnh Quảng Bình, Chi cục An toàn vệ sinh thực phẩm tỉnh Quảng Bình và các cơ quan chức năng của địa phương; phối hợp với Sở Y tế TP.HCM, Sở Y tế TP.Hà Nội tổ chức các biện pháp nhằm đảm bảo an toàn thực phẩm cho các đại biểu tham dự Lễ Quốc tang Đại tướng Võ Nguyên Giáp.

Nam Sơn

>> Tuổi trẻ TP.HCM tưởng niệm Đại tướng Võ Nguyên Giáp
>> Đúc trống đồng, kiếm đồng dâng lên anh linh Đại tướng Võ Nguyên Giáp
>> TP.HCM: Việc đặt tên đường Võ Nguyên Giáp đã được suy nghĩ từ lâu
>> Tầm nhìn hướng biển của Đại tướng Võ Nguyên Giáp
>> Cả nước để tang Đại tướng Võ Nguyên Giáp
>> Cả nước chính thức để tang Đại tướng Võ Nguyên Giáp
>> Đề xuất đổi tên đường Bắc Sơn thành Võ Nguyên Giáp

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.