Nhật sắm thêm tàu, trực thăng

27/10/2012 04:00 GMT+7

Ngày 26.10, Kyodo News đưa tin Bộ Đất đai Cơ sở hạ tầng vận tải và du lịch Nhật Bản (MLIT), vốn phụ trách Lực lượng tuần duyên nước này (JCG), đề xuất khoản ngân sách 72 tỉ yen (gần 900 triệu USD) để bổ sung trang thiết bị.

Trong đó, 16,9 tỉ yen được dùng để mua 4 tàu tuần tra có độ choán nước 1.000 tấn, 3 tàu tuần tra dài 30 m và 3 trực thăng cho JCG. Ban đầu, MLIT dự định dùng ngân sách của năm tài khóa 2013-2014 để mua sắm các phương tiện trên. Tuy nhiên, sau đó bộ này quyết định đề xuất đưa khoản ngân sách trên vào gói chi tiêu khẩn cấp mà chính phủ vừa thông qua.

Cũng trong ngày 26.10, Kyodo News dẫn thông báo từ JCG cho biết vừa phát hiện 4 tàu hải giám Trung Quốc gần quần đảo Senkaku/Điếu Ngư đang tranh chấp với Trung Quốc. Giữa lúc Tokyo và Bắc Kinh căng thẳng vì quần đảo này, báo The Yomiuri Shimbun vừa đăng bài xã luận kêu gọi chính phủ Nhật dừng việc giảm chi tiêu quốc phòng để tăng cường sức mạnh cho Lực lượng phòng vệ (SDF).

Văn Khoa

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.