Iran chuẩn bị tăng cường sản xuất uranium làm giàu

17/11/2012 11:37 GMT+7

(TNO) Iran đang chuẩn bị mở rộng đáng kể quy mô làm giàu uranium tại một cơ sở ngầm sau khi lắp đặt toàn bộ các máy ly tâm theo số lượng thiết kế tại đây, theo một báo cáo bị rò rỉ hôm 16.11 của Cơ quan Năng lượng Nguyên tử Quốc tế (IAEA).

Theo Reuters, động thái này chắc chắn sẽ khiến phương Tây cảnh giác về tham vọng hạt nhân của Tehran.

Nước Cộng hòa Hồi giáo đã lắp đặt gần 2.800 máy ly tâm theo thiết kế tại cơ sở làm giàu Fordow, nằm sâu dưới một ngọn núi, và có thể sớm tăng gấp đôi số lượng máy ly tâm hoạt động từ con số 700 hiện tại lên gần 1.400, theo báo cáo mật mà hãng Reuters có được.

Tehran đã sản xuất khoảng 233 kg uranium làm giàu cấp độ cao kể từ năm 2010, tăng gần 43 kg kể từ tháng 8 năm nay.

Iran đã chuyển đổi 96 kg làm giàu ở mức 20% thành nhiên liệu cho lò phản ứng nghiên cứu y tế ở Tehran, theo báo cáo.

Bước đi trên khiến việc xử lý số uranium đó lên cấp độ làm giàu 90%, tức cấp độ sản xuất bom, trở nên khó khăn hơn và có thể là một động thái của Tehran nhằm xua tan những nghi kỵ của phương Tây về một chương trình sản xuất vũ khí hạt nhân bí mật.

Theo đó, Iran hiện còn khoảng 137 kg uranium làm giàu ở mức 20%. Theo các chuyên gia, cần có từ 200 đến 250 kg uranium làm giàu ở mức 20% để sản xuất một quả bom hạt nhân.

Tuy nhiên, báo cáo của IAEA cũng chỉ ra rằng những “hoạt động mở rộng” tại cơ sở quân sự Parchin đã gây ảnh hưởng đáng kể đến cuộc điều tra của họ về những dấu hiệu cho thấy các vụ thử nghiệm liên quan vũ khí hạt nhân đang được tiến hành tại đây.

Đây là "cách nói bóng gió" về việc Tehran nỗ lực xóa bỏ bằng chứng, theo Reuters.

Iran vốn phủ nhận bất kỳ hoạt động nào liên quan đến việc thử nghiệm hạt nhân tại Parchin.

Báo cáo của IAEA khẳng định cơ quan này “không thể… kết luận rằng mọi nguyên liệu hạt nhân tại Iran đều có mục đích hòa bình”.

Sơn Duân

>> Mỹ tuyên bố “vẫn còn thời gian” cho Iran
>> Iran trình làng hệ thống phòng không mới
>> Iran và cuộc chiến internet
>> Iran sắp tập trận phòng không lớn
>> Iran bắn máy bay do thám Mỹ
>> Iran lập căn cứ mới tại eo biển Hormuz
>> Israel suýt tấn công Iran vào năm 2010
>> Iran có bom hạt nhân trong năm 2013?

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.