Mỹ tấn công Syria để ngăn chặn Triều Tiên dùng vũ khí hóa học?

10/09/2013 15:00 GMT+7

(TNO) Hãng tin Reuters ngày 10.9 dẫn lời một quan chức Mỹ cho biết việc can thiệp quân sự vào Syria sẽ giúp ngăn chặn... CHDCND Triều Tiên sử dụng kho vũ khí hóa học.

(TNO) Thứ trưởng Quốc phòng Mỹ James Miller ngày 10.9 cho biết việc can thiệp quân sự vào Syria sẽ giúp ngăn chặn CHDCND Triều Tiên sử dụng kho vũ khí hóa học.


Một người đàn ông Syria mang mặt nạ chống khí độc tại một khu vực ở ngoại ô thủ đô Damascus, nơi xảy ra vụ thảm sát bằng vũ khí hóa học hôm 21.8 - Ảnh: Reuters 

Trong chuyến thăm Trung Quốc ngày 10.9, ông Miller khẳng định rằng Triều Tiên hiện đang sở hữu một kho vũ khí hóa học “khổng lồ”, theo Reuters.

Mỹ vẫn đang tố cáo chính phủ Tổng thống Syria Bashar al-Assad đứng sau vụ tấn công bằng vũ khí hóa học hôm 21.8 ở thủ đô Damascus, khiến hơn 1.400 người chết. Việc Mỹ lên kế hoạch tấn công Syria chính là để “trừng phạt” chính quyền ông Assad vì vụ này.

Hành động can thiệp quân sự vào Syria sẽ ngăn chặn Triều Tiên (như một cách răn đe) sử dụng “kho vũ khí hóa học khổng lồ” của quốc gia Đông Bắc Á này, ông Miller phát biểu tại thủ đô Bắc Kinh của Trung Quốc.

Trước đó, Ngoại trưởng Trung Quốc Vương Nghị lên tiếng kêu gọi Washington cân nhắc kỹ lưỡng về kế hoạch tấn công Syria.

Trong hội nghị thượng đỉnh G20 (diễn đàn của 20 nền kinh tế lớn) hôm 6.9, Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình từng nói với Tổng thống Mỹ Barack Obama rằng can thiệp quân sự vào Syria chẳng giải quyết được gì.

Bộ trưởng Quốc phòng Mỹ đã từng lên tiếng cảnh báo Triều Tiên sở hữu một lượng lớn vũ khí hóa học có thể đe dọa Hàn Quốc và 28.000 binh sĩ Mỹ đồn trú ở đây.

Reuters dẫn Sách Trắng Quốc phòng Hàn Quốc hồi năm 2010 cho hay Triều Tiên sở hữu khoảng 2.500 - 5.000 tấn vũ khí hóa học, trong đó có chất độc thần kinh sarin.

Báo cáo tình báo từ Ả Rập, Thổ Nhĩ Kỳ và các nước phương Tây cho rằng chính quyền ông Assad sở hữu khoảng 1.000 tấn vũ khí hóa học được lưu giữ tại 50 thành phố và thị trấn ở khắp Syria. Nhưng đến nay, kho vũ khí hóa học của Syria vẫn là một ẩn số, theo BBC.

Phúc Duy

>> Tổng thống Mỹ hoan nghênh đề xuất của Nga về Syria
>> Lãnh đạo Thượng viện Mỹ hoãn bỏ phiếu về Syria
>> Tổng thư ký LHQ kêu gọi tiêu hủy vũ khí hóa học ở Syria
>> Dấu hiệu thỏa thuận bí mật về Syria

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.