Cơ hội vào thị trường Myanmar

17/09/2012 03:08 GMT+7

Ngày 16.9, trong khuôn khổ triển lãm quốc tế Vietbuild tại TP.HCM đã diễn ra hội thảo "Cơ hội bán vật liệu xây dựng (VLXD) cho 24 dự án bất động sản của Tập đoàn C.T Group và xuất khẩu sang thị trường Myanmar”.

Ngày 16.9, trong khuôn khổ triển lãm quốc tế Vietbuild tại TP.HCM đã diễn ra hội thảo "Cơ hội bán vật liệu xây dựng (VLXD) cho 24 dự án bất động sản của Tập đoàn C.T Group và xuất khẩu sang thị trường Myanmar”.

Các chuyên gia cho biết, hiện nhu cầu về ngành này của Myanmar rất lớn. Như ngành sắt thép mỗi năm cần 500.000 tấn, nhưng thị trường nội địa chỉ đáp ứng được 1%, Myanmar phải nhập khẩu hơn 600 triệu USD sắt thép. Trong đó, Việt Nam năm 2011 xuất khẩu sắt thép vào nước này khoảng 23 triệu USD, chiếm tỷ trọng khoảng 3,8%. Xi măng tổng nhu cầu mỗi năm nước này cần khoảng 5,35 triệu tấn trong khi thị trường nội địa chỉ đáp ứng được khoảng 65%. Hay mảng gạch xây dựng thị trường nội địa chỉ đáp ứng được 70%, số còn lại phải nhập khẩu.

Đình Sơn

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.