Pháp sẵn sàng công nhận chính phủ lâm thời Syria

28/08/2012 09:58 GMT+7

(TNO) Tổng thống Pháp Francois Hollande hôm 27.8 đã kêu gọi phe đối lập Syria thành lập chính phủ lâm thời, đồng thời nói rằng Pháp sẵn sàng công nhận chính phủ lâm thời này.

“Pháp kêu gọi phe đối lập Syria thành lập chính phủ lâm thời để có thể trở thành đại diện hợp pháp của Syria. Pháp sẽ công nhận chính phủ mới của Syria một khi nó được thành lập”, ông Hollande tuyên bố tại một hội nghị thường niên của các đại sứ Pháp.

Ông Hollande tin rằng chế độ của Tổng thống Bashar al-Assad của Syria có thể dùng tới vũ khí hóa học, theo hãng tin RIA Novosti (Nga).

“Chúng ta vẫn cần thận trọng để ngăn chặn việc sử dụng vũ khí hóa học của chế độ (Syria)”, ông Hollande nói.

Cuộc xung đột Syria đã khiến 20.000 người thiệt mạng, theo ước tính của các nhóm đối lập khác nhau tại Syria.

Phương Tây đang thúc đẩy việc lật đổ Tổng thống al-Assad, trong khi Nga và Trung Quốc đang cố gắng ngăn chặn sự can thiệp từ bên ngoài vào Syria.

Huỳnh Thiềm

>> Pháp viện trợ cho phe nổi dậy Syria
>> Sơ đồ Phủ Tổng thống Pháp bị đánh cắp
>> Tổng thống Pháp đóng kín đời tư
>> Cựu Tổng thống Pháp Nicolas Sarkozy chuẩn bị hầu tòa
>> Tổng thống Pháp bất ngờ đến Afghanistan
>> Mỹ và Anh tiếp tục hỗ trợ phe đối lập Syria
>> Trực thăng Syria rơi tại thủ đô Damascus
>> Đạn pháo của Syria rơi vào Jordan
>> Quân đội Syria bị cáo buộc thảm sát
>> Quân đội Syria bị tố thảm sát hơn 200 người
>> Tổng thư ký LHQ đến Iran để bàn về Syria
>> Công ty Thổ Nhĩ Kỳ ngừng cung cấp dịch vụ internet cho Syria

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.