2.500 website của VN bị tấn công trong năm 2012

17/11/2012 03:25 GMT+7

Ngày 16.11, Hội thảo An toàn thông tin 2012 do Sở Thông tin - Truyền thông TP.HCM phối hợp cùng Chi hội An toàn thông tin phía nam (VNISA) tổ chức diễn ra tại TP.HCM. VNISA cho biết, các website Việt Nam tiếp tục là đích tấn công của hacker, từ doanh nghiệp đến cơ quan quản lý nhà nước.

Năm nay, theo ghi nhận của Microsoft, có hơn 2.500 website của Việt Nam bị hacker tấn công, tăng mạnh so với con số 300 website bị tấn công năm 2011.

Kết quả khảo sát hơn 200 đơn vị của VNISA cho thấy, có gần một nửa số doanh nghiệp được khảo sát không có quy trình xử lý sự cố an toàn thông tin. VNISA kiến nghị nhà nước coi chiến tranh mạng là một nguy cơ thật sự để có chiến lược cụ thể như xây dựng hệ thống cảnh báo, chuẩn bị đội ngũ nhân sự mạnh.

Mai Phương

>> Hacker 19 tuổi kiếm 60.000 USD từ lỗi của Chrome
>> Philippines bắt 8 hacker điện thoại Hàn Quốc
>> Giám đốc Cục An ninh quốc gia Mỹ "tuyển dụng" hacker?
>> Dời ngày thi trắc nghiệm trực tuyến vì hacker tấn công
>> Hacker "mũ xám" đột nhập 79 ngân hàng

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.