Nhà đầu tư toàn cầu rút khỏi thị trường chứng khoán Trung Quốc

04/07/2013 19:41 GMT+7

(TNO) Các quỹ đầu tư toàn cầu đang tháo chạy khỏi thị trường chứng khoán Trung Quốc trong khoảng từ 16 đến 18 tuần qua, do lo sợ về tốc độ tăng trưởng chậm lại của nền kinh tế Trung Quốc.

(TNO) Các quỹ đầu tư toàn cầu đang tháo chạy khỏi thị trường chứng khoán Trung Quốc trong khoảng từ 16 đến 18 tuần qua, do lo sợ về tốc độ tăng trưởng chậm lại của nền kinh tế Trung Quốc.

Tờ Wall Street Journal (Mỹ) hôm 3.7 nhận định đợt bán tháo này là kéo dài nhất kể từ sau đợt khủng hoảng tài chính toàn cầu hồi năm 2008.

Tâm trạng lo lắng cũng lan sang thị trường tiền tệ Trung Quốc, theo Wall Street.

Các nhà đầu tư đang dự đoán rằng đồng nhân dân tệ sẽ yếu đi mặc cho những nỗ lực tăng cường của ngân hàng trung ương Trung Quốc.

Chỉ số Shanghai Composite trên thị trường chứng khoán Thượng Hải đã giảm 12,1% từ đầu năm cho đến hôm 3.7, trong khi chỉ số Hang Seng, thước đo của giá cổ phiếu của các doanh nghiệp Trung Quốc, thậm chí còn giảm nặng hơn, với mức giảm lên đến 22% trong năm 2013.

Hoàng Uy

>> Nhập siêu 8,9 tỉ USD từ Trung Quốc
>> Trung Quốc ra luật hiếu thảo
>> Mỹ mạnh tay với công ty Trung Quốc “chôm” công nghệ
>> Đại học Trung Quốc đăng ảnh nữ sinh xinh đẹp để "dụ dỗ" nam sinh?
>> Nghệ sĩ Trung Quốc đua nhau khởi kiện

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.