Bắt hai vụ vận chuyển hơn 5 kg ma túy qua đường hàng không

21/10/2012 18:30 GMT+7

(TNO) Ngày 21.10, hải quan cửa khẩu sân bay quốc tế Tân Sơn Nhất cho biết đã bắt giữ hai vụ vận chuyển trái phép chất ma túy với số lượng hơn 5 kg qua đường hàng không.

(TNO) Ngày 21.10, hải quan cửa khẩu sân bay quốc tế Tân Sơn Nhất cho biết đã bắt giữ hai vụ vận chuyển trái phép chất ma túy với số lượng hơn 5 kg qua đường hàng không.

Theo đó, ngày 19.10, hải quan Tân Sơn Nhất đã phát hiện T.T.N (SN 1983) quốc tịch Việt Nam, đi trên chuyến bay từ Singapore về TP.HCM có cất giấu trong thành va-ly hai túi ni lông trắng, ép dẹp, quấn băng keo màu vàng, trong đó chứa 3,1 kg thành phần methamphetamine (ma túy đá).

Trước đó, vào ngày 15.10, lực lượng hải quan sân bay này cũng đã phát hiện và bắt giữ Zhou Bingxue, sinh năm 1990, quốc tịch Trung Quốc, đi trên chuyến bay từ Singapore về TP.HCM vận chuyển trái phép 2,04 kg chất ma túy trong hành lý ký gửi.

Hiện hai vụ việc đã được bàn giao cho Phòng Cảnh sát điều tra tội phạm về ma túy - Công an TP.HCM để tiếp tục điều tra, làm rõ.

Trung Hiếu

>> Xét xử 28 bị cáo buôn ma túy trong trại giam
>> Bị đâm chết vì ngăn anh đi mua ma túy
>> Gã thợ hồ “sản xuất ma túy”
>> Phá đường dây đưa ma túy về Đồng Nai
>> Y án đường dây mua bán ma túy xuyên quốc gia
>> Ma túy dạo gặp "hiệp sĩ
>> Buôn ma túy, ba bị cáo lãnh 27 năm tù

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.