Thi chạy lên đỉnh tòa nhà cao nhất VN

30/09/2012 19:15 GMT+7

(TNO) Sáng nay 30.9, khoảng 300 người đến từ nhiều nước trên thế giới đã tham gia thi chạy lên đỉnh của tòa nhà Keangnam Landmark Tower (H.Từ Liêm, TP.Hà Nội).

Theo ban tổ chức, các VĐV tham gia cuộc thi sẽ phải chạy từ sảnh, vượt 350 m cầu thang bộ để đến tầng 72 của tòa tháp Landmark cao nhất Việt Nam.

Từ 9 giờ sáng đến 12 giờ trưa, nhiều VĐV trong đó có không ít bạn trẻ là người Việt Nam đã háo hức đua tài.

Ban tổ chức cuộc thi cũng cho hay, từ năm nay, cuộc đua lên đỉnh tòa nhà cao nhất Việt Nam sẽ nằm trong lịch trình những cuộc thi chạy lên đỉnh các tòa nhà cao nhất thế giới hằng năm (VWC).

Tham gia buổi chạy có nhiều vận động viên chuyên nghiệp, trong đó có Suzy Walsham đến từ Úc - một trong những vận động viên đang đứng đầu bảng xếp hạng của hệ thống các cuộc đua lên đỉnh các tòa nhà thế giới. Cô đã vô địch 3 cuộc thi leo cầu thang trong năm nay.

Ngoài ra, cuộc đua tại tòa nhà Keangnam còn thu hút một số vận động viên khác đến từ Ý, Bỉ… Đặc biệt, chị Hồ Thị Huế, vận động viên bơi khuyết một chân đến từ Quảng Trị (Việt Nam) cũng tham gia cuộc đua. Chị Huế tham gia với tư cách vận động viên danh dự.

Chung cuộc, ba giải cao nhất với giá trị lần lượt là 1.500 USD, 700 USD và 300 USD được trao cho 2 nhóm vận động viên nam và nữ.

Một số hình ảnh cuộc chạy đua tại tòa nhà cao nhất Việt Nam diễn ra sáng nay:

keangnam
Tòa tháp cao 72 tầng Landmark thuộc tổ hợp Keangnam ở H.Từ Liêm, TP.Hà Nội là nơi diễn ra cuộc thi - Ảnh: Đan Hạ

keangnam
Các vận động viên khá hào hứng với cuộc đua này, một số hăng say khởi động để bắt đầu vào thi chạy - Ảnh: Đan Hạ

keangnam
Các VĐV được chia làm hai: một bên là VĐV chuyên nghiệp, bên còn lại là VĐV nghiệp dư - Ảnh: Đan Hạ

keangnam
Các VĐV chuyên nghiệp xuất phát khá nhanh chóng... - Ảnh: Đan Hạ

keangnam
... và chỉ mất một thời gian ngắn đã lên tới đích là tầng 72 của tòa nhà - Ảnh: Đan Hạ

keangnam
Tầng 72 là đích đến cuối cùng trong hành trình chạy đua - Ảnh: Đan Hạ

keangnam
Khá mệt nhưng ai cũng hào hứng - Ảnh: Đan Hạ

keangnam
Các VĐV nghiệp dư người Việt Nam cũng hào hứng tham gia - Ảnh: Đan Hạ

keangnam
 Vận động viên danh dự Hồ Thị Huế đến từ Quảng Trị - Ảnh: Đan Hạ

keangnam
Cúp lưu niệm dành cho các VĐV về đích sớm nhất - Ảnh: Đan Hạ

keangnam
Vì chưa quen chạy ở địa hình cầu thang, nên các VĐV nghiệp dư về đích khá chậm hơn so với VĐV chuyên nghiệp - Ảnh: Đan Hạ

keangnam
Đại sứ Bỉ tại Việt Nam trao quà lưu niệm cho các VĐV về nhất - Ảnh: Đan Hạ

keangnam
Các VĐV nữ giành thứ hạng cao nhất sau cuộc đua - Ảnh: Đan Hạ

keangnam
Các VĐV nam đạt giải cao nhất trong cuộc thi, giải thưởng từ cao tới thấp lần lượt là 1.500 USD, 700 USD và 300 USD - Ảnh: Đan Hạ

Đan Hạ

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.