Khởi công dự án xây dựng Trung tâm công nghệ sinh học TP.HCM

27/10/2012 19:55 GMT+7

(TNO) Sáng 27.10, UBND TP.HCM và Trung tâm công nghệ sinh học (TTCNSH) TP.HCM đã tổ chức lễ khởi công các dự án thành phần thuộc dự án xây dựng TTCNSH tại P.Trung Mỹ Tây, Q.12 (TP.HCM).

Dự án Trung tâm Công nghệ sinh học TP.HCM đánh dấu sự đầu tư quy mô lớn cho công nghệ sinh học của TP.HCM, là tiền đề cơ bản để Thành phố thực hiện mục tiêu xây dựng công nghệ sinh học trở thành ngành kinh tế - kỹ thuật công nghệ cao.

 Khởi công dự án xây dựng Trung tâm công nghệ sinh học
Các đại biểu tại lễ khởi công sáng 27.10 - Ảnh: Quang Thuần

Hiện TTCNSH TP.HCM đang có ba phòng thí nghiệm hoạt động hiệu quả.

Từ năm 2005 đến nay, Trung tâm đã triển khai 22 đề tài nghiên cứu trong các lĩnh vực như cây trồng, thủy sản và y dược.

Dự án TTCNSH TP.HCM với quy mô diện tích 23 ha, tổng vốn đầu tư 100 triệu USD (hơn 2.000 tỉ đồng), gồm 12 khu chức năng phục vụ công tác nghiên cứu, ứng dụng, chuyển giao công nghệ sinh học.

Trung tâm còn có khu nuôi động vật thử nghiệm, sản xuất chế phẩm sinh học, thí nghiệm đồng ruộng.

Theo dự kiến, vào năm 2014, khi hoàn thành và đưa vào sử dụng, Trung tâm sẽ là nơi làm việc của 400 cán bộ khoa học trong các lĩnh vực nghiên cứu công nghệ chuyển gien thực vật, tế bào động vật và văcxin thế hệ mới.

Quang Thuần

>> Xây dựng Trung tâm Công nghệ sinh học tỉnh An Giang
>> Đầu tư mạnh cho công nghệ sinh học
>> Công nghệ sinh học VN yếu nhân lực, thiếu cơ chế
>> Loay hoay công nghệ sinh học Việt Nam
>> Ngành Công nghệ sinh học: Nhiều cơ hội trúng tuyển

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.