NASA phóng tàu thăm dò mặt trăng

10/09/2013 03:20 GMT+7

Cơ quan Hàng không - không gian Mỹ (NASA) đã phóng thành công tàu không người lái để thăm dò mặt trăng. Con tàu này xuất phát từ căn cứ Wallops, bang Virginia.

NASA phóng tàu thăm dò mặt trăng d 

Con tàu trị giá 280 triệu USD này có nhiệm vụ nghiên cứu bầu khí quyển rất mỏng manh của mặt trăng, kế tiếp là nghiên cứu môi trường bụi mặt trăng (Lunar Atmosphere and Dust Environment Explore) nên có tên gọi LADEE. Nó được phóng vào không gian bởi tên lửa Minotaur V (ảnh).

Khi tàu vũ trụ đến gần mặt trăng, nó sẽ thực hiện một loạt các thao tác phức tạp để đi vào quỹ đạo theo dự định. Nó sẽ bay quanh quỹ đạo này 100 ngày của giai đoạn đầu để nghiên cứu bầu khí quyển, sau đó sẽ hạ thấp độ cao để nghiên cứu bề mặt của mặt trăng.

Theo hãng tin UPI, thiết kế của LADEE đánh dấu kỷ nguyên mới của tàu vũ trụ. LADEE có thể hoạt động độc lập nhưng cũng có thể như một mô đun kết nối với các tàu vũ trụ khác, điều này giúp giảm chi phí một cách đáng kể.

Song Mai

>> Sứ mệnh mặt trăng của NASA chính thức khởi động
>> Trung Quốc sắp phóng tàu thăm dò mặt trăng
>> NASA sắp phóng tàu thám hiểm mặt trăng
>> Đưa kính thiên văn lên mặt trăng
>> 30 bài hát phát từ mặt trăng
>> Giả thuyết Trái đất từng có hai mặt trăng

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.