Nhà Trắng cho “chìm xuồng” vụ đại sứ bị giết

14/10/2012 03:15 GMT+7

Ứng viên tổng thống Mỹ Mitt Romney, thuộc đảng Cộng hòa, vừa cáo buộc Phó tổng thống Joe Biden cho “chìm xuồng” vụ tấn công lãnh sự quán nước này ở thành phố Benghazi, Libya, hồi tháng trước.

Vụ tấn công khiến Đại sứ Chris Stevens và 3 nhân viên ngoại giao Mỹ thiệt mạng. AFP dẫn lời ứng viên Romney, phát biểu trong chiến dịch tranh cử tại bang Virginia, rằng Nhà Trắng lẩn tránh trách nhiệm khi không tăng cường an ninh như yêu cầu của giới chức ngoại giao Mỹ tại Libya trước khi xảy ra vụ tấn công trên.

Trong khi đó, ông Biden khẳng định, trong cuộc tranh luận với ứng viên phó tổng thống Mỹ Paul Ryan, rằng: “Chúng tôi không được thông báo là họ (các phái bộ của Mỹ tại Libya) cần thêm an ninh”. Việc ứng viên Romney cáo buộc ông Biden được cho là nhằm hạ thấp hình ảnh một lãnh đạo quyết đoán, mạnh mẽ mà Tổng thống Mỹ Barack Obama đang cố gắng thể hiện.

Minh Trung

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.