Intel cắt giảm lao động tại McAfee

09/10/2012 20:45 GMT+7

(TNO) Intel sẽ lên kế hoạch cắt giảm lực lượng lao động tại bộ phận bảo mật McAfee trong thời gian tới, Reuters dẫn lại lời người phát ngôn tại Intel cho biết vào hôm 8.10.

(TNO) Intel sẽ lên kế hoạch cắt giảm lực lượng lao động tại bộ phận bảo mật McAfee trong thời gian tới.

Reuters dẫn lời ông Ian Bain - người phát ngôn của hãng Intel - nói hôm thứ hai (8.10, giờ Mỹ) cho biết bộ phận bảo mật McAfee trực thuộc hãng này sẽ lên kế hoạch sa thải một "tỷ lệ phần trăm nhỏ" trong tổng số lực lượng lao động khoảng 7.100 nhân viên tại đây.

Tuy nhiên, ông này không cung cấp thêm bất kỳ thông tin nào về kế hoạch cắt giảm lao động sắp tới.

Cũng theo Reuters, các hãng sản xuất phần mềm dành cho máy tính cá nhân đang chật vật tồn tại khi thị trường máy tính cá nhân sụt giảm thời gian gần đây. Thậm chí, giới phân tích còn cho rằng, các hãng này sẽ phải đối mặt với những thách thức nặng nề hơn nữa một khi hãng Microsoft phát hành hệ điều hành Windows 8 với giải pháp/ứng dụng bảo mật miễn phí tích hợp.

Được biết, Intel mua lại hãng bảo mật lớn hàng thứ hai thế giới McAfee vào tháng 2.2011 với giá ngót nghét 7,7 tỉ USD.

Theo dự kiến, Intel sẽ công bố kết quả kinh doanh quý vào ngày 16.10.

An Huy

>> Phần mềm McAfee dính lỗi bảo mật
>> McAfee mạnh tay cắt giảm nhân sự
>> McAfee tiết lộ đợt tấn công mạng nghiêm trọng
>> Intel hoàn tất thương vụ McAfee
>> Intel "thâu tóm" McAfee với giá 7,68 tỉ USD
>> Tin tặc Romania tấn công máy chủ Lầu Năm Góc lãnh án
>> Website chính phủ Thụy Điển liên tục bị tin tặc tấn công
>> Tin tặc lên chiến dịch lớn tấn công các ngân hàng Mỹ
>> Nhà Trắng bị tin tặc tấn công
>> Tin tặc tấn công mạng tối mật của Nhà Trắng
>> Nhà sáng lập WikiLeaks từng là một tin tặc khét tiếng

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.