Xuất khẩu trực tuyến tăng mạnh

17/11/2012 03:15 GMT+7

Ngày 16.11, sàn thương mại điện tử quốc tế Alibaba cho biết số lượng doanh nghiệp (DN) Việt Nam đăng ký tham gia xuất khẩu trực tuyến thông qua website này đã tăng 21% từ đầu năm đến nay, đạt 220.000 DN.

Thị trường Mỹ đứng đầu về số lượng giao thương với DN Việt Nam với tỷ lệ 10%, theo sau là Trung Quốc, Ấn Độ và một số thị trường khác quan tâm nhiều đến hàng hóa Việt là Nga, Hồng Kông và Úc. Ông Michael Mang, Giám đốc phát triển kinh doanh và dịch vụ người mua của Tập đoàn Alibaba cho biết: “Trong khi tình hình kinh tế thế giới sa sút, nhiều khách hàng quốc tế đang quan tâm đến các thị trường giá rẻ khác ngoài Trung Quốc để tìm kiếm nguồn cung với chi phí thấp hơn và xu hướng dịch chuyển sang Việt Nam. Nhóm hàng được quan tâm nhiều nhất của Việt Nam hiện nay là thực phẩm, đồ uống và nông sản. Ngoài ra, vật liệu xây dựng và bất động sản cũng là ngành mũi nhọn của Việt Nam với 8% tổng lượng đặt hàng”.

Quang Thuần

>> Xuất khẩu thủy sản năm 2012 tăng 1%
>> VN sẽ xuất khẩu lốp xe đứng hàng đầu thế giới
>> Xuất khẩu thủy sản 2012 ước đạt 6,2 tỉ USD
>> Xuất khẩu gạo gặp "khó" với gạo nước ngoài giá rẻ
>> Cà phê lập kỷ lục về giá trị xuất khẩu

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.