Hướng về Trường Sa

12/10/2013 03:00 GMT+7

Đoàn trường ĐH Quy Nhơn vừa kêu gọi sinh viên viết thư thăm hỏi gửi đến các chiến sĩ đang làm nhiệm vụ tại quần đảo Trường Sa.

Bên cạnh đó là cuộc thi ghép hình cột mốc chủ quyền Trường Sa, làm mô hình mô phỏng về biển đảo ở Trường Sa, phát động phong trào nghiên cứu khoa học vì Trường Sa như: nghiên cứu đất trồng, giống cây trồng…

Cũng hoạt động vì Trường Sa, hơn 5.000 học sinh - sinh viên và 500 cán bộ, nhân viên, giảng viên Trường CĐ Văn hóa nghệ thuật và du lịch Sài Gòn đã tham dự buổi tọa đàm với chủ đề “Chủ quyền Việt Nam đối với quần đảo Trường Sa, Hoàng Sa” diễn ra ngày 10.10.

Tại đây, các cán bộ, giảng viên và sinh viên của trường cũng đã đồng loạt nhắn tin ủng hộ chiến dịch “Vì Trường Sa thân yêu - Vì tuyến đầu Tổ quốc”.

Lê Xuân Thọ - Mỹ Quyên

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.