Ra huyết kéo dài sau sinh

29/09/2012 03:10 GMT+7

Tôi 27 tuổi, vừa sinh con (sinh mổ) được hơn 2 tháng. Đến nay tôi vẫn chưa hết ra huyết. Tôi đi siêu âm thì thấy có focal echo dày 2,8 cm x 1,2 cm. Xin bác sĩ cho biết, như vậy có nguy hiểm không? (hongth@...)

Tôi 27 tuổi, vừa sinh con (sinh mổ) được hơn 2 tháng. Đến nay tôi vẫn chưa hết ra huyết. Tôi đi siêu âm thì thấy có focal echo dày 2,8 cm x 1,2 cm. Xin bác sĩ cho biết, như vậy có nguy hiểm không? (hongth@...)

Thông thường sau sinh (sinh thường hay sinh mổ), sản phụ chỉ ra sản dịch trong khoảng 2 tuần, sau đó có thể còn ít máu hay chất dịch màu hồng nhạt trong vài ngày. Tùy theo tình trạng cho con bú, có thể có kinh lại sớm trong tháng đầu hay trễ hơn. Nếu bạn bị ra máu trong suốt thời gian qua, rõ ràng là không bình thường. Thêm kết quả siêu âm cho thấy, có thể trong lòng tử cung vẫn còn, hoặc là máu ứ hoặc là các tổ chức khác (chưa rõ là gì, hiếm khi là sót nhau, vì nếu sót nhau với thời gian dài như vậy, bạn sẽ bị nhiễm trùng rất nhiều có thể rất nguy hiểm đến sức khỏe). Trong giai đoạn hậu sản, có thể gặp tình trạng lớp bên trong tử cung phát triển không đều gây ra rong huyết kéo dài và dây dưa; hoặc các polyp lòng tử cung, polyp nhau gây xuất huyết... Bạn cần đến khám kiểm tra lại ở bác sĩ tại bệnh viện sản phụ khoa.

Bác sĩ Đặng Lê Dung Hạnh

>> Ra huyết sau khi bỏ thai
>> Ra huyết sau đặt vòng
>> Ra huyết có phải do đặt vòng?
>> Ra huyết trắng chưa hẳn đã là bệnh

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.