Iran “cắm chuyên viên quốc phòng ở Triều Tiên”

02/12/2012 12:25 GMT+7

(TNO) Hãng tin Kyodo News ngày 2.12 dẫn một nguồn tin ngoại giao phương Tây cho biết Iran đã cắm chuyên viên quốc phòng ở CHDCND Triều Tiên kể từ cuối tháng 10 nhằm củng cố sự hợp tác trong việc phát triển hạt nhân và tên lửa.

Thông tin trên được đưa ra chỉ một ngày sau khi Triều Tiên tuyên bố sẽ tiến hành vụ phóng tên lửa thứ hai của nước này trong năm 2012, trong khoảng thời gian từ ngày 10 đến 22.12, gần giỗ đầu của ông Kim Jong-il, cha của nhà lãnh đạo Kim Jong-un.

Theo Kyodo News, phái bộ Iran bao gồm bốn chuyên viên thuộc Bộ Quốc phòng và các công ty có liên hệ gần gũi với cơ quan này.

Viện dẫn nguồn tin nói trên, hãng thông tấn Nhật Bản cho biết những người Iran đang lưu ngụ tại một cơ sở quân sự cách biên giới Triều Tiên - Trung Quốc khoảng 85 km.

Hai nước đã ký kết một thỏa thuận hợp tác về khoa học và công nghệ vào đầu năm nay, theo hãng tin Reuters.

Bình Nhưỡng có mối quan hệ gần gũi với Tehran. Các thư tín ngoại giao Mỹ bị rò rỉ từ năm 2010 đã cho thấy giới chức Mỹ tin Iran đã tiếp nhận các linh kiện tên lửa đạn đạo từ Triều Tiên.

Các bên liên quan chưa có phản ứng gì với thông tin của Kyodo News.

Trùng Quang

>> Iran dọa “cấm cửa” thanh sát viên LHQ
>> Iran “thất vọng với Tổng thống Syria al-Assad”
>> Israel nghi Iran tăng cường vũ trang cho Hamas
>> Tàu Iran “chất vũ khí hướng sang Gaza”?
>> Iran cáo buộc Mỹ xâm phạm không phận
>> Tấn công Iran gây thiệt hại tới 2.000 tỉ USD
>> Chương trình hạt nhân Iran “miễn nhiễm” với trừng phạt
>> Iran kêu gọi vũ trang cho người Palestine ở Gaza
>> Iran xây đường ống khí đốt sang Syria
>> Quân đội Iran “đang theo dõi mọi chuyển động của kẻ thù”
>> Iran chuẩn bị tăng cường sản xuất uranium làm giàu

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.