Đài Loan chi 500.000 USD quảng cáo Senkaku/Điếu Ngư trên báo Mỹ

12/10/2012 21:50 GMT+7

(TNO) Chính quyền Đài Loan vừa chi 500.000 USD để đăng quảng cáo về quần đảo tranh chấp Senkaku/Điếu Ngư trên bốn tờ báo hàng đầu của Mỹ, theo tờ Taipei Times ngày 12.10.

(TNO) Chính quyền Đài Loan vừa chi 500.000 USD để đăng quảng cáo về quần đảo tranh chấp Senkaku/Điếu Ngư trên bốn tờ báo hàng đầu của Mỹ, tin tức từ Taipei Times ngày 12.10.

>> Nhật sẽ quảng cáo Senkaku/Điếu Ngư trên báo nước ngoài
>> Báo Trung Quốc đăng quảng cáo Senkaku/Điếu Ngư trên báo Mỹ

Phần quảng cáo này được đăng đồng loạt nguyên trang màu trong số báo ra ngày 10.10 của các tờ: The Wall Street Journal (với giá 175.000 USD), The New York Times (150.000 USD), The Washington Post (100.000 USD) và The Los Angeles Times (75.000 USD).

Đài Loan chi 500.000 USD quảng cáo Senkaku/Điếu Ngư
Tàu cá Đài Loan xuất hiện gần Senkaku/Điếu Ngư ngày 25.9 - Ảnh: Reuters

Bài quảng cáo cảnh báo một cuộc tranh chấp lớn với nguy cơ gây hậu quả nghiêm trọng cho “sự phồn thịnh kinh tế và hòa bình khu vực” đang xảy ra xung quanh Senkaku/Điếu Ngư.

Từ đó, bài quảng cáo kêu gọi các bên liên quan cần đưa ra các biện pháp giảm căng thẳng ngay lập tức, đồng thời giới thiệu luôn sáng kiến hòa bình của lãnh đạo Đài Loan Mã Anh Cửu cho biển Hoa Đông.

Sáng kiến này kêu gọi Nhật và Trung Quốc cùng Đài Loan dàn xếp tranh chấp Senkaku/Điếu Ngư thông qua đàm phán, lập bộ quy tắc ứng xử ở biển Hoa Đông và cùng khai thác nguồn tài nguyên.

Đến ngày 11.10, Đại sứ quán Nhật Bản tại Mỹ lên tiếng phản đối bốn tờ báo đăng quảng cáo Senkaku/Điếu Ngư nói trên, theo hãng tin Jiji Press.

Cũng trong ngày 11.10, Phó tổng lãnh sự Nhật tại New York Yasuhisa Kawamura đã xuất hiện trong chương trình tin tức của mạng truyền hình Mỹ NY1 và nhấn mạnh tuyên bố chủ quyền của Tokyo đối với Senkaku/Điếu Ngư.

Trước đó, tờ China Daily của Trung Quốc cũng đăng quảng cáo hai trang về Senkaku/Điếu Ngư trên The New York TimesThe Washington Post số ngày 28.9.

Sau động thái của tờ China Daily, ngày 3.10, Ngoại trưởng Nhật Koichiro Gemba tuyên bố chính phủ nước này sẽ tăng cường nỗ lực củng cố chủ quyền đối với quần đảo Senkaku/Điếu Ngư, bao gồm cả việc đăng quảng cáo trên báo nước ngoài, theo đài truyền hình Nhật NHK.

Căng thẳng Bắc Kinh - Tokyo về quần đảo tranh chấp Senkaku/Điếu Ngư dâng cao kể từ khi chính phủ Nhật ký hợp đồng mua ba đảo thuộc quần đảo này ngày 11.9.

Văn Khoa

>> Nhật, Hàn tạm hòa hoãn về quần đảo Dokdo/Takeshima
>> Nhật Bản tính xoa dịu Trung Quốc vụ Senkaku/Điếu Ngư
>> Trung Quốc đưa tàu chiến tới Senkaku/Điếu Ngư
>> Thủ tướng Nhật tuyên bố không thỏa hiệp về Senkaku/Điếu Ngư
>> Tuần duyên Nhật, Đài Loan “đấu” vòi rồng ở Senkaku/Điếu Ngư

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.