Hai án chung thân cho kẻ giết người

24/11/2012 03:00 GMT+7

Hôm qua 23.11, TAND TP.HCM tuyên phạt Võ Minh Hết (23 tuổi, ngụ H.Hóc Môn, TP.HCM) và Nguyễn Thế Tùng (20 tuổi, ngụ Q.12) tù chung thân về một trong hai tội “giết người” và “cướp tài sản”; Nguyễn Ngọc Bảo (18 tuổi, ngụ Hóc Môn) 18 tháng tù về tội “gây rối trật tự công cộng”.

Đêm 9.11.2011, ba bị cáo trên đi uống bia tại quán bar VTD nằm trên đường Phan Văn Hớn (Q.12, TP.HCM). Do say rượu, Hết vào nhà vệ sinh nôn trúng vào người anh Hoàng Phi Long (cũng là khách) nên hai bên xảy ra cự cãi.

Sau đó, khi Long ra ngoài nói chuyện điện thoại, Hết, Tùng, Bảo xông vào đấm đá. Hậu quả của những cú đánh chí mạng của Hết và Tùng làm anh Long tử vong. Ngoài ra, Hết còn lấy điện thoại của anh Long đem bán lấy tiền tiêu xài.

Lê Nga

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.