Tăng cường giáo dục lòng yêu nước trong thanh niên

13/09/2012 03:40 GMT+7

Chiều 12.9, đoàn công tác Hội đồng Giáo dục quốc phòng - an ninh (GDQPAN) do trung tướng Mai Quang Phấn, Phó chủ nhiệm Tổng cục Chính trị QĐND VN làm trưởng đoàn đã kiểm tra công tác GDQPAN tại T.Ư Đoàn.

>> Đường Trường Sơn - kỳ quan của lòng yêu nước
>> Ngày hội của lòng yêu nước
>> Lòng yêu nước của những người trẻ

Bí thư thứ nhất T.Ư Đoàn, anh Nguyễn Đắc Vinh cho biết, công tác GDQPAN được lồng ghép vào nội dung công tác Đoàn và phong trào thanh thiếu nhi hằng năm, đã khơi dậy lòng yêu nước, khát vọng của tuổi trẻ trong xây dựng và bảo vệ Tổ quốc. Các chương trình Khi Tổ quốc cần, cuộc vận động Nghĩa tình biên giới, hải đảo; hành trình Tuổi trẻ vì biển đảo quê hương… góp phần nâng cao nhận thức, trách nhiệm của thanh niên về gìn giữ, bảo vệ chủ quyền biên giới, hải đảo. Trong hệ thống báo chí của Đoàn cũng có nhiều chương trình như: Đồng hành cùng ngư dân trẻ ra khơi, Tri ân liệt sĩ nhà giàn DK1, Tri ân liệt sĩ Gạc Ma của Báo Thanh Niên, Góp đá xây Trường Sa của Báo Tuổi trẻ TP.HCM, tạo hiệu ứng tích cực trong thanh niên, cộng đồng xã hội. Điểm nổi bật trong GDQPAN những năm gần đây là chương trình Học kỳ quân đội do T.Ư Đoàn tổ chức, là mô hình giáo dục có sức thu hút, hiệu quả trong giáo dục kiến thức quốc phòng, an ninh và kỹ năng xã hội cho thanh thiếu niên.

Kết luận buổi kiểm tra, trung tướng Mai Quang Phấn đề nghị T.Ư Đoàn tiếp tục tăng cường giáo dục thanh niên về lòng yêu nước, nâng cao bản lĩnh, ý thức chính trị; bám nắm tình hình, theo sát diễn biến trong thanh niên, không để thanh niên bị thế lực thù địch lợi dụng, kích động.

* Ngày 12.9, Đại hội đại biểu Đoàn TNCS Hồ Chí Minh tỉnh Đắk Nông lần thứ 2, nhiệm kỳ 2012-2017 đã diễn ra tại TX.Gia Nghĩa. Ông Trần Quốc Huy, Ủy viên T.Ư Đảng, Bí thư Tỉnh ủy Đắk Nông; anh Nguyễn Mạnh Dũng, Bí thư T.Ư Đoàn; anh Nguyễn Phi Long, Phó chủ tịch thường trực Hội LHTN VN cùng 215 đoàn viên trong tỉnh tham dự.

Cùng ngày, tại Hà Nội, Đoàn thanh niên cơ quan Bộ Xây dựng tổ chức Đại hội Đoàn nhiệm kỳ 2012-2017 với sự tham gia của 169 đại biểu.

* Đại hội Đoàn tỉnh Hậu Giang lần thứ 9, nhiệm kỳ 2012-2017 đã bầu Ban Chấp hành khóa mới gồm 39 ủy viên. Anh Trương Quốc Năm, Phó bí thư thường trực Tỉnh đoàn khóa 8 tái đắc cử Bí thư Tỉnh đoàn.

Phan Hậu - Hương Trạch - Hoàng Phan - Q.M.Nhật

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.