Tai nạn xe buýt ở Ấn Độ và Trung Quốc, 23 người chết

26/09/2012 21:00 GMT+7

(TNO) Cảnh sát Ấn Độ cho biết 17 người đã thiệt mạng khi chiếc xe buýt chở họ rơi xuống sông ở miền tây nước này, theo hãng tin AP.

Chiếc xe buýt đang băng qua sông Purna ở huyện Buldhana của bang Maharashtra sáng 26.9 thì bị tai nạn. Khu vực xảy ra tai nạn nằm cách thủ phủ Mumbai khoảng 650 km về phía bắc.

Cảnh sát trưởng Surendra Mahaske nói ít nhất 10 người khác bị thương trong vụ tai nạn. Nguyên nhân xảy ra vụ việc chưa được xác định do tài xế cũng đã thiệt mạng.

Ông Mahaske nói có ít nhất 40 hành khách trên xe buýt và những người sống sót đã được dân làng địa phương cứu vớt.

* Trong khi đó, tại Trung Quốc, 6 người chết và 6 người khác bị thương khi một chiếc xe buýt bị lật trên xa lộ thuộc tỉnh Quảng Đông, Tân Hoa xã đưa tin ngày 26.9.

Tân Hoa xã dẫn thông báo của chính quyền địa phương cho biết vụ tai nạn xảy ra vào lúc 16 giờ 37 phút ngày 25.9.

Nguyên nhân vụ tai nạn đang được điều tra.

Ấn Độ và Trung Quốc là 2 nước có tỷ lệ thương vong do tai nạn giao thông thuộc loại cao nhất thế giới. Hàng trăm ngàn người tại các nước này đã thiệt mạng trong các vụ tai nạn giao thông đường bộ mỗi năm.

Trùng Quang

>> Tai nạn xe buýt ở Ấn Độ và Nepal, gần 60 người chết
>> Tai nạn xe buýt ở Nigeria, 29 người chết
>> Đứt hai tinh hoàn do tai nạn xe buýt
>> Tai nạn xe buýt ở Ấn Độ, 32 người chết

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.