Số thai nhi bị phá bỏ gần bằng 4/5 số trẻ chào đời

22/08/2012 18:55 GMT+7

(TNO) Đó là con số đáng "giật mình" được Chi cục Dân số - Kế hoạch hóa gia đình (DS-KHHGĐ) TP.HCM công bố hôm nay, 22.8.

(TNO) Đó là con số đáng "giật mình" được Chi cục Dân số - Kế hoạch hóa gia đình (DS-KHHGĐ) TP.HCM công bố hôm nay, 22.8.

Bà Tô Thị Kim Hoa, Chi cục trưởng Chi cục DS-KHHGĐ, Phó giám đốc Sở Y tế TP.HCM, cho biết tỷ lệ mang thai ngoài ý muốn và tình trạng nạo phá thai không an toàn tại thành phố đang có chiều hướng gia tăng.

Trung bình hằng năm, tại TP.HCM, số thai nhi bị phá bỏ gần bằng 4/5 số trẻ chào đời, cao gấp ba lần cả nước.

Bên cạnh đó, đáng lưu ý là việc kiểm tra sức khỏe tiền hôn nhân của các đôi nam nữ chuẩn bị kết hôn chưa được quan tâm. 58% các bà mẹ không hiểu biết về sàng lọc trước sinh và sơ sinh.

Theo bà Hoa, cần tăng cường dịch vụ cung cấp thông tin và chăm sóc y tế thân thiện đến mọi người dân, đặc biệt là thanh niên.

Đề nghị các cơ sở y tế, kế hoạch hóa gia đình đẩy mạnh tuyên truyền, hướng dẫn sử dụng các phương tiện, cách thức tránh thai, tình dục an toàn nhằm kéo giảm tình trạng có thai ngoài ý muốn và nạo phá thai không an toàn.

Chi cục DS-KHHGĐ TP.HCM đặt mục tiêu đến năm 2015, thành phố giảm 20% số người chưa thành niên có thai ngoài ý muốn.

Nguyên Mi

>> Quẫn trí, tự phá thai bằng tuốc-nơ-vít
>> Đình chỉ công tác 3 quan chức trong vụ phá thai gây phẫn nộ
>> Không có giấy phép vẫn phá thai
>> Vấn nạn phá thai lên sàn kịch
>> Phá thai to: Nguy hiểm
>> Nguy cơ trầm cảm từ việc phá thai
>> TP.HCM: Phá thai bất hợp pháp, 4 thai phụ bị nhiễm trùng nặng
>> TP Hồ Chí Minh: Phát hiện một điểm phá thai bất hợp pháp

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.