Làm rõ việc hai trẻ tử vong sau tiêm vắc xin

22/11/2012 03:05 GMT+7

Theo Cục Y tế dự phòng, trong các ngày gần đây xảy ra 2 ca tai biến nghiêm trọng sau tiêm vắc xin. Đó là trường hợp bé trai 3 tháng tuổi tại Lâm Đồng và bé trai 2 tháng tuổi ở Thanh Hóa, đã tử vong vào ngày 16 và 13.11.

Cả hai bé trước đó có tiêm vắc xin Quinvaxem “5 trong 1” phòng 5 bệnh: bạch hầu, uốn ván, ho gà, viêm gan B, viêm màng não mủ Hiv. Cục Y tế dự phòng cho biết theo điều tra ban đầu, cả hai bé tử vong không trực tiếp do vắc xin vì cả hai đều có bệnh bẩm sinh, một trường hợp bị down và một bị tim.

Hiện tại chưa khẳng định chất lượng vắc xin là nguyên nhân gây tai biến. Tuy nhiên, các hội đồng chuyên môn vẫn đang tiếp tục làm rõ để có kết luận về hai trường hợp tử vong nói trên. Theo bà Nguyễn Minh Hằng, Phòng Vắc xin, Cục Y tế dự phòng, hai trường hợp trên đều được theo dõi tại chỗ sau khi tiêm và không có bất thường.

Liên Châu

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.