Trà đen giúp giảm nguy cơ bị tiểu đường

12/11/2012 03:00 GMT+7

Tin vui cho những ai thích uống trà đen, là họ ít có nguy cơ mắc bệnh tiểu đường dạng 2. Một cuộc phân tích dữ liệu từ 50 quốc gia cho thấy, những ai thường uống trà đen với lượng phù hợp thì ít có nguy bị hội chứng trao đổi chất, vốn góp phần dẫn đến bệnh tiểu đường.

Tin vui cho những ai thích uống trà đen, là họ ít có nguy cơ mắc bệnh tiểu đường dạng 2. Một cuộc phân tích dữ liệu từ 50 quốc gia cho thấy, những ai thường uống trà đen với lượng phù hợp thì ít có nguy bị hội chứng trao đổi chất, vốn góp phần dẫn đến bệnh tiểu đường.

Cuộc nghiên cứu được công bố trên chuyên san y tế của nước Anh cho thấy, uống trà đen thường xuyên còn giúp giảm nguy cơ béo phì, theo báo Daily Mail. Theo các chuyên gia, đó là nhờ hợp chất chất chống ô xy hóa flavonoid có trong trà.

Mai Duyên

>> Trà đen có ích cho người đái tháo đường?

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.