Hai giáo sư Nga lãnh án tù vì làm gián điệp cho Trung Quốc

07/02/2013 12:19 GMT+7

(TNO) Tòa án Tối cao Nga giữ nguyên mức án tù đối với hai giáo sư đại học người Nga phạm tội cung cấp thông tin mật về tên lửa đạn đạo Bulava của hải quân nước này cho tình báo Trung Quốc.

Hồi năm 2012, Tòa án thành phố St.Petersburg đã tuyên án 12 năm và 6 tháng tù giam đối với giáo sư Yevgeny Afanasyev thuộc Đại học công nghệ Baltic và 12 năm tù đối với giáo sư Svyatoslav Bobyshev, theo tin tức từ hãng tin RIA Novosti ngày 6.2.

“Tòa án Tối cao Nga bác đơn kháng cáo của hai bị cáo và giữ nguyên mức án tù đối với hai bị cáo”, theo RIA Novosti dẫn thông cáo của Tòa án Tối cao Nga.

Theo các điều tra viên, hai giáo sư này đã trộm và mang theo thông tin mật về tên lửa đạn đạo Bulava của Nga trong một chuyến đi công tác ở Trung Quốc hồi năm 2009, sau đó cung cấp thông tin mật này cho tình báo Trung Quốc để nhận tiền thưởng.

Hải quân Nga đang nghiên cứu phát triển Bulava, một loại tên lửa đạn đạo trang bị cho tàu ngầm lớp Borey thế hệ mới của Nga.

Phúc Duy

>> Nga sắp hạ thủy tàu ngầm hạt nhân Borey thứ ba
>> Đua nhau thuê tàu ngầm hạt nhân
>> Nga triển khai tàu ngầm hạt nhân mới
>> Tàu ngầm hạt nhân Nga “áp sát bờ biển Mỹ” ?
>> Ấn Độ chuẩn bị chạy thử tàu ngầm hạt nhân tự tạo
>> Thủ phạm đốt tàu ngầm hạt nhân Mỹ nhận tội
>> Thêm tàu ngầm hạt nhân Mỹ đến Philippines
>> Anh sẽ chi 1,6 tỉ USD cho tàu ngầm hạt nhân thế hệ mới

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.