Đua nhau trồng cây mác ca

20/08/2012 03:50 GMT+7

Trong mùa mưa năm nay, nông dân nhiều vùng ở Đắk Lắk đua nhau đầu tư trồng cây mác ca.

Theo một số cơ sở bán cây giống, diện tích trồng mác ca trên địa bàn tỉnh ước gần 100 ha và đang tiếp tục tăng. Thanh tra Sở NN-PTNT Đắk Lắk cho biết do chưa có chủ trương phát triển đại trà và công nhận chính thức các giống mác ca nên việc bán giống cây này là chưa được phép. Tuy vậy, tình trạng tự ươm và mua bán giống mác ca vẫn diễn ra ở nhiều nơi, giá bị đẩy lên cao, khoảng 30.000 - 50.000 đồng/cây.

Trên thị trường thế giới, hạt mác ca được sử dụng chế biến thực phẩm, có giá từ 1,5-2 USD/kg; tuy nhiên hiện việc tiêu thụ sản phẩm này cho nông dân trong nước vẫn chưa rõ ràng.

T.N.Quyền

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.