Trao giải cuộc thi ảnh Di sản Việt Nam

23/11/2012 03:40 GMT+7

BTC cuộc thi ảnh Di sản Việt Nam (do Tạp chí Vietnam Heritage phối hợp Hội Di sản Văn hóa TP.HCM tổ chức) đã trao giải cho 19 tác phẩm xuất sắc (bao gồm 10 tác phẩm hạng mục ảnh bộ và 9 tác phẩm hạng mục ảnh đơn) vào sáng 22.11 tại khách sạn Rex, TP.HCM.

Ở hạng mục ảnh bộ, giải nhất và giải đặc biệt thuộc về tác phẩm Tây nguyên màu xám của tác giả Nguyễn Na Sơn.

 Một tác phẩm trong bộ ảnh của Na Sơn
Một tác phẩm trong bộ ảnh của Na Sơn

Giải nhì là tác phẩm Lễ hội vật cầu bùn của Phạm Văn Lự. Hai tác giả Huỳnh Văn Nam và Lại Diễn Đàm đoạt giải ba với hai tác phẩm lần lượt: Lễ tảo mộ của người Chăm Bani vào dịp Tết Ramưwan và Làm miến ở làng Cự Đà, HN. Ở hạng mục ảnh đơn, giải nhất thuộc về Nguyễn Phụng Chí với tác phẩm Khoảnh khắc Hạ Long.

Mưa trên phố cổ của Trần Thị Tuyết Mai đoạt giải nhì. Nắng sớm cửa ô (tác giả Ngô Dư) và Vào vụ mới (tác giả Vũ Chiến) đồng giải ba.

Hơn 100 tác phẩm được lựa chọn từ 2.890 tác phẩm dự thi sẽ triển lãm tại Bảo tàng TP.HCM từ ngày 22-30.11. Đây là hoạt động chào mừng ngày Di sản văn hóa VN lần thứ 8 (23.11.2012).

Anh Đỗ

>> Xem triển lãm ảnh bên... bờ kênh Nhiêu Lộc
>> Triển lãm cuộc thi ảnh Di sản Việt Nam
>> Triển lãm ảnh về kênh Nhiêu Lộc
>> Triển lãm ảnh của người dân tộc thiểu số
>> Khai mạc triển lãm nghệ thuật Ukraine
>> Triển lãm giáo dục Australia năm 2012
>> Triển lãm ảnh “Di sản Việt Nam”
>> Triển lãm du học và nghề nghiệp Nhật Bản
>> 131 công ty tham gia triển lãm nhượng quyền thương hiệu
>> Triển lãm ảnh về Đoàn

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.