Iran nâng cấp tên lửa đạn đạo tầm ngắn

21/08/2012 17:00 GMT+7

(TNO) Hãng thông tấn chính thức của Iran IRNA ngày 21.8 tuyên bố nước này đã nâng cấp một tên lửa đạn đạo đất đối đất tầm ngắn chỉ vài tuần sau khi nó được bắn thử.

Bản tin của IRNA cho biết Tổng thống Mahmoud Ahmadinejad đã công bố phiên bản mới của Fateh-110, tức Người chiến thắng.

IRNA cho biết phiên bản mới có khả năng phóng nhanh hơn và tuổi thọ dài hơn nhưng không tiết lộ các chi tiết khác. Loại tên lửa này đã được sử dụng ở Iran trong thập niên qua.

Đầu tháng này, Iran đã tuyên bố thử thành công tên lửa nói trên, với độ chính xác cao hơn trong việc tấn công các mục tiêu trên đất liền và trên biển trong khoảng cách 300 km.

Iran đang ra sức nâng cấp các tên lửa của nước này, vốn đã có thể nhắm trúng Israel và các vùng khác trong khu vực. Đây là một phần nỗ lực của Iran kể từ năm 1992 nhằm phát triển một chương trình quân sự độc lập.

Trùng Quang

>> Israel “lên kế hoạch” tấn công Iran
>> Chiến tranh Israel - Iran nếu xảy ra, sẽ kéo dài trong 30 ngày
>> Gia đình các nhà khoa học hạt nhân Iran bị giết khởi kiện
>> Standard Chartered bị phạt 340 triệu USD vì rửa tiền cho Iran
>> Mỹ tố Iran can thiệp quá sâu vào Syria

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.