Chưa thống nhất phương án điều chỉnh lương tối thiểu trong DN

28/08/2012 03:38 GMT+7

Ngày 27.8, tại Hà Nội, Bộ LĐ-TB-XH tổ chức hội nghị lấy ý kiến phương án điều chỉnh mức lương tối thiểu trong các doanh nghiệp (DN) năm 2013.

Tại hội nghị, cả 2 phương án mà Bộ đưa ra còn ý kiến trái chiều. Đại diện Liên đoàn Lao động các tỉnh phía Bắc đều nghiêng về đề nghị áp dụng phương án 1 theo đúng lộ trình điều chỉnh lương tối thiểu vùng đã trình Hội nghị T.Ư (vùng 1: 2,7 triệu đồng/tháng/người; vùng 2: 2,4 triệu đồng; vùng 3: 2,130 triệu đồng; vùng 4: 1,930 triệu đồng). Còn đại diện Phòng Thương mại và công nghiệp VN (VCCI) và các KCN kiến nghị chọn phương án 2 (vùng 1 là 2,5 triệu đồng, vùng 2 là 2,25 triệu đồng, vùng 3 là 1,95 triệu đồng và vùng 4 là 1,8 triệu đồng). Về thời điểm điều chỉnh lương, Thứ trưởng Bộ LĐ-TB-XH Phạm Minh Huân cho rằng 1.1.2013 là hợp lý.

Cả hai phương án được trình Chính phủ quyết định vào tháng 9.

T.Hằng

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.