Ấn Độ phát triển chiến đấu cơ T-50 xuất khẩu từ năm 2020

10/10/2012 21:25 GMT+7

(TNO) Ấn Độ sẽ bắt đầu sản xuất phiên bản xuất khẩu của chiến đấu cơ T-50 của Nga từ năm 2020.

(TNO) Ấn Độ sẽ bắt đầu sản xuất phiên bản xuất khẩu của chiến đấu cơ T-50 của Nga từ năm 2020.

Bộ trưởng Quốc phòng Nga Anatoly Serdyukov đưa ra tuyên bố trên ngày 10.10 khi đang ở New Delhi, theo hãng tin RIA Novosti.

Chiến đấu cơ T-50 do hãng sản xuất máy bay Sukhoi của Nga chế tạo và là kết quả hợp tác giữa Nga - Ấn Độ, với vốn đầu tư lên đến 10 tỉ USD.

Chiến đấu cơ này kết hợp các khả năng của máy bay ném bom và máy bay đánh chặn, đồng thời sử dụng công nghệ tàng hình, giúp nó có thể không bị các hệ thống cảnh báo sớm của đối phương phát hiện.

Dự kiến, T-50 sẽ chính thức phục vụ từ năm 2016 và Ấn Độ có kế hoạch trang bị 200 chiếc, còn Nga mua 150 chiếc, theo AFP.

Bộ trưởng Serdyuko cho biết thêm Nga cũng hy vọng sẽ ký hợp đồng bán thêm 42 chiếc Su-30MKI được cải tiến cho Ấn Độ vào cuối năm nay.

Su-30MKI mới được trang bị hệ thống radar tiên tiến, hệ thống tác chiến điện tử được bổ sung và có khả năng phóng phiên bản tấn công mặt đất của tên lửa hành trình siêu thanh BrahMos do Nga và Ấn Độ hợp tác sản xuất, theo báo Defence Industry Daily.

Văn Khoa

>> Chiến đấu cơ Su-30SM thứ hai bay thử thành công
>> Nga đưa chiến đấu cơ đến Bắc cực
>> Ma Rốc hoàn tất việc mua 24 chiến đấu cơ F-16
>> Thụy Sĩ mua chiến đấu cơ Thụy Điển bất chấp chỉ trích

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.