Quốc hội Anh chi 100.000 bảng… tân trang nhà vệ sinh

01/07/2013 09:46 GMT+7

(TNO) Quốc hội Anh sẽ chi 100.000 bảng Anh (150.000 USD) để tân trang hai nhà vệ sinh cho các nghị sĩ và khách sử dụng.

Hai nhà vệ sinh này, được xây dựng hồi năm 1937 trong Điện Westminster hay còn gọi tòa nhà Quốc hội Anh, chưa được sửa sang trong 20 năm qua và “đã sắp đến lúc kết thúc vòng đời phục vụ”, theo AFP ngày 30.6 dẫn một văn bản của Quốc hội Anh.

“Hai nhà vệ sinh đang trong tình trạng không thể chấp nhận được và chúng tạo ra hình ảnh xấu cho Điện Westminster. Vì thế, việc tân trang là cấp thiết…”, cũng theo văn bản trên.

AFP đưa tin hợp đồng tân trang hai nhà vệ sinh này với tổng chi phí ước tính dao động từ 90.000-100.000 bảng Anh.

Ông Matthew Sinclair, Giám đốc điều hành Liên minh Người nộp thuế của Anh, một nhóm vận động hành lang cho một xã hội đóng thuế thấp, cho rằng một gia đình ở Anh có thể xây dựng cho mình một ngôi nhà với số tiền 100.000 bảng Anh này.

Phúc Duy

>> Toilet giá khủng
>> Toilet mát mẻ
>> Đi toilet, gặp… hổ
>> Liên Hiệp Quốc: Tìm điện thoại dễ hơn toilet!
>> Đón giao thừa trong... toilet siêu thị
>> Sợ… toilet

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.