Philippines xúc tiến xây căn cứ quân sự mới

07/10/2013 03:20 GMT+7

Ngày 6.10, báo Philippine Daily Inquirer đưa tin hải quân Philippines vừa xúc tiến kế hoạch phát triển căn cứ mới ở vịnh Oyster.

Căn cứ này sẽ gồm một xưởng đóng tàu lớn và một cơ sở hải quân. Chính quyền Philippines đã giải ngân 500 triệu peso (hơn 240 tỉ đồng) để hoàn thành các cơ sở hạ tầng chính, gồm một đoạn đường dài 12 km nối đến vịnh Oyster.

Chỉ huy Lực lượng hải quân miền tây Philippines Joseph Rostum Pena cho biết cơ sở mới sẽ là căn cứ lý tưởng để huấn luyện thủy quân lục chiến. Phát triển căn cứ ở Oyster nằm trong chương trình nâng cấp năng lực hải quân Philippines, vốn bao gồm việc lắp đặt hệ thống radar tại các khu vực chiến lược từ bắc tới nam của tỉnh Palawan hướng ra biển Đông.

Hệ thống radar mới sẽ cho phép Navforwest theo dõi các diễn biến ở biển Đông, giữa lúc Philippines đang có tranh chấp chủ quyền với Trung Quốc tại vùng biển này.

Văn Khoa

>> Philippines tính lập căn cứ hải quân mới
>> Philippines điều tra 3.000 người Trung Quốc làm việc bất hợp pháp
>> Người đẹp Philippines đăng quang Hoa hậu Thế giới 2013
>> Philippines bắt giữ 5 binh sĩ vì tội hôi của
>> Quân đội Philippines muốn tăng radar giám sát biển
>> Bão mạnh nhất năm 2013 tấn công Đài Loan, Philippines

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.