Ảnh “Nỗi ám ảnh mang tên Thực Phẩm” đoạt giải tuần thứ 2

13/11/2012 18:35 GMT+7

(TNO) Sau hai tuần phát động cuộc thi cùng buổi giao lưu với sinh viên Đại học Khoa học Huế vào ngày 8.11 vừa qua, đã có rất nhiều tác phẩm đặc sắc từ khắp nơi tham dự ở cả ba nội dung Clip phóng sự, Ảnh thời sự và Thiết kế đồ họa/Quảng cáo.

(TNO) Sau hai tuần phát động cuộc thi cùng buổi giao lưu với sinh viên Đại học Khoa học Huế vào ngày 8.11 vừa qua, đã có rất nhiều tác phẩm đặc sắc từ khắp nơi tham dự ở cả ba nội dung Clip phóng sự, Ảnh thời sự và Thiết kế đồ họa/Quảng cáo.

>> Giới thiệu cuộc thi “Hành trình 60 ngày - Góc nhìn của tôi - Share My View”
>> Khởi động cuộc thi "Hành trình 60 ngày: Góc nhìn của tôi - Share My View" ở Huế

Ở nội dung Ảnh thời sự, tác phẩm ảnh đen trắng Nỗi ám ảnh mang tên Thực Phẩm của tác giả Phạm Ngọc Trung Nghĩa (TP.HCM) mang đậm tính thời sự khi khắc họa rõ nét tình trạng mất vệ sinh an toàn thực phẩm đang gây nhức nhối trong toàn xã hội.

Tác phẩm ghi lại hình ảnh một quầy tôm cá tại chân cầu Đồng Nai với phông nền là hai bánh xe tải chạy ngang ở cự ly rất gần. Đây cũng là câu hỏi đặt ra cho các cơ quan chức trách về tình trạng mất kiểm soát trong công tác quản lý và kiểm tra các hình thức buôn bán nhỏ lẻ, tự phát.

 

Ở hai nội dung còn lại là Clip phóng sự và Thiết kế đồ họa/Quảng cáo, tuy có khá nhiều tác phẩm dự thi nhưng hầu hết vẫn chưa đạt được tiêu chí thời sự của cuộc thi (sự kiện diễn ra từ ngày 26.10 đến ngày 26.12). Vì vậy chung cuộc chỉ có một hạng mục là Ảnh thời sự được trao giải tuần với giải thưởng là một máy nghe nhạc Sony Walkman 4GB.

Cuộc thi “Hành Trình 60 Ngày - Góc Nhìn Của Tôi - Share My View” do Báo Thanh Niên phối hợp tổ chức cùng Trung tâm Đào tạo Arena Multimedia với sự tài trợ của Công ty Sony Electronics Việt Nam. Tổng giải thưởng lên đến hơn 250 triệu đồng cùng nhiều tặng phẩm hấp dẫn.

Nội dung cuộc thi xin mời các bạn xem trên http://media.thanhnien.com.vn hoặc http://anh.thanhnien.com.vn.

Tân Nhân

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.