Myanmar sẽ xem xét quyền cho người Hồi giáo Rohingya

17/11/2012 14:14 GMT+7

(TNO) Tổng thống Myanmar Thein Sein đã tuyên bố sẽ xem xét việc trao các quyền mới cho cộng đồng thiểu số Rohingya trước chuyến thăm lịch sử đến nước này của Tổng thống Mỹ Barack Obama, theo hãng tin AP.

(TNO) Tổng thống Myanmar Thein Sein đã tuyên bố sẽ xem xét việc trao các quyền mới cho cộng đồng thiểu số Rohingya trước chuyến thăm lịch sử đến nước này của Tổng thống Mỹ Barack Obama, nhưng chưa hoàn toàn cam kết sẽ cấp quyền công dân cho họ, theo hãng tin AP.

Ông Thein Sein đưa ra thông điệp mang tính hòa giải nói trên trong một bức thư gửi đến Liên Hiệp Quốc vào ngày 16.11.

Mặc dù không đưa ra lời hứa nhưng bức thư nói trên được xem là một “cử chỉ đẹp” với cộng đồng quốc tế và Tổng thống Mỹ Barack Obama, người sẽ đến Myanmar vào ngày 19.11.

Myanmar sẽ xem xét quyền cho người Hồi giáo Rohingya
Người Rohingya trong một trại lánh nạn ở Myanmar - Ảnh: AFP

Trong bức thư, nhà lãnh đạo Myanmar nói rằng chính phủ của ông sẵn sàng xem xét những vấn đề gây tranh cãi bao gồm quyền công dân, giấy phép làm việc và tự do di chuyển đối với người thiểu số Rohingya.

Cũng theo AP, khoảng 200 người tại Myanmar đã thiệt mạng kể từ tháng 6 vừa qua trong cuộc xung đột giữa cộng đồng người Rakhine theo Phật giáo và cộng đồng người Rohingya theo Hồi giáo.

Trùng Quang

>> Mỹ gỡ bỏ lệnh cấm nhập khẩu từ Myanmar
>> Nhà Trắng xác nhận ông Obama sẽ thăm Myanmar
>> Ông Obama sẽ thăm Myanmar?
>> Myanmar sẽ thả hơn 450 tù nhân
>> Tổng thống Mỹ Barack Obama tái đắc cử
>> Barack Obama ăn sáng với sao Hollywood
>> Chiến tranh mạng: Cuộc chiến bí mật của Barack Obama
>> Tổng thống Mỹ Barack Obama từng nghiện cần sa
>> Tổng thống Barack Obama bắt đầu chiến dịch tái tranh cử

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.