“Tập đoàn” làm giả chứng thư bảo lãnh ngân hàng lãnh án

22/09/2012 03:40 GMT+7

Sau 5 ngày xét xử, chiều 21.9, TAND TP.HCM tuyên phạt Vũ Xuân Nghiệp (Giám đốc Công ty Nghiệp Phát) 15 năm tù, Lê Nho Diễn (nguyên Tổng giám đốc Công ty Vạn Gia Phát) 14 năm tù, Nguyễn Minh Tuấn (nguyên Giám đốc Công ty Lộc Bình Phú) 11 năm tù về hai tội “lừa đảo” và “làm giả con dấu, tài liệu của cơ quan tổ chức”.

Hai bị cáo Trương Công Dũng (nguyên nhân viên phòng chuyển tiền - Ngân hàng HSBC) và Lê Thanh Phong (nguyên Trưởng phòng Giao dịch Tân Bình - Chi nhánh Bạch Đằng, Ngân hàng Gia Định) mỗi bị cáo 5 năm tù, 20 bị cáo còn lại từ 18 tháng tù đến 4 năm tù, trong đó có 7 bị cáo được cho hưởng án treo về cùng tội “làm giả con dấu, tài liệu của cơ quan tổ chức”.

Trong vụ án này, tổng cộng các bị cáo đã chiếm đoạt của 3 công ty 16 tỉ đồng. Còn 2 đối tượng hiện đang bỏ trốn.

Lê Nga

>> Bắt 4 người làm giả con dấu, tài liệu
>> Làm giả con dấu, nguyên CSGT cùng đồng bọn hầu tòa
>> Bắt kẻ làm giả con dấu, tài liệu
>> Bắt khẩn cấp đối tượng làm giả con dấu
>> Làm giả con dấu cơ quan báo chí để lừa đảo

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.