Sau vụ nổ, phát hiện ma túy

22/03/2013 03:15 GMT+7

Hôm qua 21.3, đại tá Huỳnh Trí Thạnh, Trưởng công an Q.Gò Vấp (TP.HCM) xác nhận, cơ quan điều tra quận đã tạm giữ hình sự Trần Văn Bạn (55 tuổi, quê Kiên Giang) và Hà Thị Minh Thơ (23 tuổi, quê An Giang, cả 2 đều tạm trú Q.Gò Vấp), để điều tra làm rõ về hành vi sản xuất và tàng trữ trái phép chất ma túy.

Sau vụ nổ, phát hiện ma túy
Bạn  và Thơ - Ảnh: C.T.V

Theo thông tin ban đầu từ cơ quan công an, khoảng 14 giờ ngày 20.3, một tiếng nổ lớn đã phát ra tại nhà số 114/33 Bùi Quang Là, P.12, Q.Gò Vấp, khiến người dân nơi đây một phen hú vía. Sau tiếng nổ, mùi hóa chất bốc lên nồng nặc lan tỏa khắp nơi. Nhận tin báo, Công an Q.Gò Vấp phối hợp với Công an P.12, Q.Gò Vấp có mặt tại hiện trường, ghi nhận xử lý vụ việc. Điều lạ là sau vụ nổ, chủ nhân trong căn nhà không chạy ra ngoài thoát thân mà đóng cửa “núp” bên trong. Thậm chí, khi công an có mặt yêu cầu mở cửa nhưng gia chủ cũng không chấp hành.

Trước những hành động bất thường này, lãnh đạo Công an Q.Gò Vấp đã chỉ đạo tăng cường lực lượng bao vây căn nhà “bí ẩn” này. Sau nhiều giờ thuyết phục, trong đêm 20.3, cơ quan công an được lệnh phá cửa, vào bên trong kiểm tra. Tại đây, lực lượng công an thu giữ vỉ thuốc, chai lọ lạ… Nghi đây là cơ sở sản xuất ma túy, sáng 21.3 cơ quan công an tiến hành khám xét căn nhà nói trên và thu giữ 1 bánh heroin (trọng lượng 1 kg), 1 cục heroin nguyên chất, 6 bịch ni lông chứa chất heroin, 5 bịch đựng chất pseudoephedrine sau chiết xuất, hàng chục ngàn vỉ thuốc tây mang các nhãn hiệu khác nhau; lượng lớn chai, lọ thuốc các loại, 20.000 đô la Mỹ và Úc, 135 triệu đồng, 1 bàn cân loại 5 kg, 2 cân tiểu ly điện tử, một số dụng cụ để chiết xuất và sản xuất ma túy, 1 ô tô, 2 xe gắn máy…

Từ chứng cứ - tang vật thu giữ được, cơ quan công an đã bắt giữ Bạn, Thơ và một người phụ nữ khác.

Tại trụ sở công an, bước đầu, Bạn khai nhận trước đây, Bạn thường hay qua Campuchia mua bán cà phê nên học được cách pha chế ma túy tổng hợp. Cuối năm 2012, Bạn lên TP.HCM rủ thêm Thơ (nhân viên phục vụ nhà hàng) thuê căn nhà nói trên làm cơ sở sản xuất ma túy. Kể từ ngày hoạt động cho đến ngày bị bắt, Bạn đã nấu được 2 đợt (4 kg), bán cho một người không rõ lai lịch ở TP.HCM với giá 200 triệu đồng/kg và đang nấu đợt thứ 3 thì xảy ra nổ và bị bắt giữ.

Đàm Huy

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.