Đến cuối năm 2012, xóa 10/31 điểm ngập còn tồn tại

21/08/2012 17:25 GMT+7

(TNO) Ngày 21.8, Trung tâm Điều hành chương trình chống ngập TP.HCM cho biết đến cuối năm 2012 TP sẽ xóa 10/31 điểm ngập còn tồn tại.

Ngoài ra, thành phố sẽ kiểm soát 39 điểm ngập do mưa đã được xóa năm 2011 và số điểm ngập được xóa trong 6 tháng đầu năm 2012 nhằm hạn chế tối đa tình trạng tái ngập và không để phát sinh điểm ngập mới kéo dài.

Để đạt mục tiêu này, các sở ngành phải phối hợp xác định mép bờ cao, hành lang bảo vệ sông, kênh, rạch để UBND các quận, huyện tập trung thực hiện công tác giải phóng mặt bằng, bồi thường, hỗ trợ di dời, tái định cư cho người dân tại các dự án. Kiên quyết di dời những trường hợp lấn chiếm xây cất trên kênh rạch, cửa xả, hệ thống thoát nước.

Bên cạnh đó, thành phố sẽ tập trung ứng cứu cấp bách cho những tuyến đường trọng điểm bị ngập, tháo gỡ khó khăn, vướng mắc để đẩy nhanh tiến độ hoàn thành các dự án thoát nước mưa, kiểm soát triều, đê bao…

Trung tâm Điều hành chương trình chống ngập yêu cầu chủ đầu tư các dự án phải đảo đảm tiến độ thực hiện dự án chống ngập, hệ thống thoát nước, cải thiện môi trường nước, sớm hoàn thành dự án nạo vét kênh rạch đang thi công gồm Kênh Nhiêu Lộc - Thị Nghè, Tàu Hũ - Bến Nghé, Tham Lương - Bến Cát - Rạch Nước Lên, kênh Ba Bò.

Đồng thời, hoàn thành các thủ tục đầu tư để tổ chức thực hiện 5 dự án Rạch Hàng Bàng, kênh Tân Hóa, Phan Văn Hân, Cầu Sa, Ông Búp và lập dự án để trình cấp thẩm quyền phê duyệt cho 22 tuyến kênh, rạch theo quyết định của UBND thành phố.

Trung tâm đang tập trung thi công hoàn thành đưa vào vận hành khai thác 2 công trình kiểm soát nước triều Bình Lợi - Rạch Lăng và cống kiểm soát triều Nhiêu Lộc - Thị Nghè.

Đình Mười

>> Cần hàng trăm tỉ đồng chống ngập úng ở Đà Nẵng
>> Từ Bangkok nhìn lại việc chống ngập của TP.HCM
>> Dự án chống ngập cho nhiều thành phố
>> Hơn 310 tỉ đồng chống ngập nước tại TP.HCM

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.