Bùng binh bất đắc dĩ

24/11/2012 03:00 GMT+7

Công nhân xây dựng ở tỉnh Chiết Giang (Trung Quốc) đã buộc phải xây dựng một xa lộ với 4 làn xe quanh một ngôi nhà sau khi chủ nhà không chịu di dời (ảnh).

 
Ảnh: Orange

Lý do mà họ đưa ra là tiền bồi thường giải tỏa không thỏa đáng. Theo Orange, con đường bao bọc ngôi nhà trên dẫn đến một nhà ga xe lửa nên xe cộ sẽ rất nhộn nhịp, vì vậy các gia đình sống tại ngôi nhà trên dự định sẽ mở tiệm bán hàng ở tầng trệt.

T.Q

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.