Theo dõi diễn biến sức khỏe ca “bệnh lạ”

27/11/2012 03:20 GMT+7

Ngày 26.11, theo Cục Y tế dự phòng (Bộ Y tế), Sở Y tế Quảng Ngãi cho biết về trường hợp cháu Phạm Văn Xí (4 tuổi, ở xã Ba Vinh, H.Ba Tơ, Quảng Ngãi) nghi mắc “bệnh lạ” (hội chứng viêm da dày sừng bàn tay bàn chân) cho biết, bệnh nhi đang điều trị tại Bệnh viện Nhi đồng 2 (TP.HCM).

Các xét nghiệm ban đầu cho thấy, bệnh nhi có chỉ số men gan tăng cao nhưng chưa đủ các yếu tố khẳng định mắc hội chứng viêm da dày sừng.

Theo ông Nguyễn Văn Bình, Cục trưởng Cục Y tế dự phòng, nếu trước đây số ca mắc “bệnh lạ” xuất hiện rải rác từ trong khoảng tháng 8, 9 thì từ tháng 6.2012 đến nay tại Quảng Ngãi không ghi nhận thêm trường hợp mới. Cục Y tế dự phòng cho biết, các chuyên gia vẫn duy trì nghiên cứu các nguyên nhân gây hội chứng viêm da dày sừng bàn tay bàn chân, tiếp tục có các biện pháp can thiệp tổng thể đánh giá sức khỏe người dân trong vùng xảy ra “bệnh lạ”.

Liên Châu

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.