Năng lượng mới cho sức trẻ Điện Biên

15/11/2012 09:27 GMT+7

Ngày 13 và 14-11, ĐH Đoàn tỉnh Điện Biên diễn ra với sự tham dự của 240 đại biểu. Nhiệm kỳ qua, Đoàn viên thanh niên (ĐVTN) toàn tỉnh thể hiện sức trẻ trong phát triển KT- XH, nhất là phong trào Bốn mới.

Dự và chỉ đạo đại hội có Bí thư T.Ư Đoàn Nguyễn Mạnh Dũng; Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh Điện Biên Nguyễn Thanh Tùng.

Điện Biên là tỉnh miền núi, biên giới khó khăn, đời sống vật chất, tinh thần của nhân dân, trong đó có thanh niên còn hạn chế. Nhiệm kỳ qua, đã có 508 công trình, phần việc thanh niên được thực hiện với tổng trị giá 2.256 tỷ đồng.

Tỉnh Đoàn phối hợp với Đoàn Kinh tế quốc phòng (KTQP) 379 Mường Chà (Điện Biên) và Đoàn KTQP 326 sông Mã (Sơn La) triển khai dự án Tăng cường trí thức trẻ tình nguyện đến công tác tại các khu KTQP giai đoạn 2006 - 2008 và 2010 - 2012, tổ chức tuyên truyền, tuyển dụng 142 trí thức trẻ tình nguyện đến công tác tại các khu KTQP…

Nhiệm kỳ tới, ĐVTN Điện Biên đẩy mạnh các đội xung kích an ninh, phòng chống tệ nạn.

Mỗi cơ sở đoàn có ít nhất 3 mô hình kinh tế giỏi với mức thu nhập ít nhất 80 triệu đồng/năm; mỗi năm giải quyết việc làm cho 7.500 - 8.000 thanh niên…

ĐH bầu ra ban chấp hành nhiệm kỳ mới gồm 35 uỷ viên. Anh Vừ A Bằng được bầu giữ chức Bí thư tỉnh Đoàn.

Phát biểu chỉ đạo, Bí thư T.Ư Đoàn Nguyễn Mạnh Dũng nhấn mạnh: “Cần thảo luận các nội dung, giải pháp tổ chức cho ĐVTN tham gia xây dựng nông thôn mới, văn minh đô thị; phòng chống tội phạm và tệ nạn xã hội; xung kích bảo vệ môi trường, giúp đỡ hộ nghèo, đảm bảo an sinh xã hội…”.

Theo Mai Xuân Tùng / Tiền Phong

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.