Lãnh án vì thẻ tín dụng giả

15/11/2012 04:09 GMT+7

Hôm qua 14.11, TAND TP.HCM xét xử sơ thẩm, tuyên phạt Giam Wei Lun (27 tuổi, quốc tịch Malaysia) 4 năm tù về tội “lưu hành các giấy tờ có giá giả khác”.

Giam Wei Lun khai do thiếu nợ 15.000 USD ở Malaysia không có khả năng chi trả nên nhận lời Boy (không rõ lai lịch) sang Việt Nam sử dụng thẻ tín dụng giả mua hàng để hưởng hoa hồng 10% trên số hàng mua được.

Từ 19.11 - 9.12, Giam Wei Lun nhận 25 thẻ tín dụng giả rồi cùng hai người khác đến các cửa hàng ở TP.HCM, Hà Nội mua 10 máy tính bảng iPad 2, 4 iPhone 4S, 3 túi xách hiệu Gucci và một túi da với tổng giá 317 triệu đồng. Ngày 9.12.2011, Giam Wei Lun tiếp tục cùng đồng bọn đến cửa hàng Halo Shop (Q.1) mua 2 máy iPad 2, 1 iPhone 4S, trị giá trên 58 triệu đồng thì bị phát hiện, bắt giữ.

Lê Nga

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.